Thú vị cuộc thi vẽ tranh chỉ trong 20 phút tại Philippines

Hàng chục họa sĩ đã tập trung tại Thủ đô Manila của Philippines để tham gia vào một cuộc thi vẽ mang tên 'Art Battle'. Người thắng cuộc năm nay là anh Nico Pelaez.

Thông thường, vẽ tranh là một hoạt động nghệ thuật giúp thư giãn đầu óc, vì vậy luôn được thực hiện trong một khoảng thời gian không có giới hạn để người họa sĩ thư thái, từ đó có cảm hứng cho những bức tranh hoàn hảo. Tuy nhiên, trong một cuộc thi vẽ mới diễn ra tại Philippines, các họa sĩ chỉ có 20 phút để hoàn thành các tác phẩm của mình, nhưng đối với họ, sức ép về thời gian lại là một trong những động lực giúp họ phát huy hết khả năng sáng tác nghệ thuật.

Thể lệ cuộc thi rất đơn giản, mỗi họa sĩ chỉ có 20 phút để hoàn thành tác phẩm nghệ thuật của mình trên nền vải canvas trắng và chỉ được sử dụng màu vẽ là sơn acrylic.

Ban tổ chức cuộc thi cho rằng việc gây sức ép về thời gian như vậy sẽ giúp các họa sĩ luyện khả năng khơi gợi cảm hứng trong thời gian ngắn hơn, từ đó giúp họ hiệu quả hơn trong công việc.

Người thắng cuộc năm 2017 là anh Nico Pelaez với bức vẽ chân dung cô bạn gái của mình khi chỉ sử dụng màu đỏ tươi, xanh nước biển, xanh lá cây và vàng. Chiến thắng tại Philippines sẽ giúp Nico Pelaez có cơ hội tham dự vòng chung kết cuộc thi vẽ nhanh quốc tế vào năm 2018.

Cuộc thi vẽ tại Philippines chỉ là một trong những vòng loại cho cuộc thi vẽ nhanh quốc tế. Những địa điểm thi còn lại được tổ chức tại Canada, Nhật Bản và Anh Quốc.

Viết Quân (Ban Thời sự)

Nguồn VTV: http://vtv.vn/doi-song/thu-vi-cuoc-thi-ve-tranh-chi-trong-20-phut-tai-philippines-2017112301003225.htm