Thú vị chợ phiên đồ xưa ở xứ Thanh

Để thỏa niềm đam mê yêu cổ vật, những người yêu đồ cổ, đồ xưa lại đổ về Chợ phiên đồ xưa ở Bảo tàng cổ vật Hoàng Long (phường Đông Hương, TP Thanh Hóa) vào những ngày cuối tuần.

Hiện vật được bày bán tại Chợ phiên đồ xưa rất đa dạng, phong phú.

Như đồ gốm sứ cổ, đồ đá, đồ đồng, đồng hồ cổ... có niên đại hàng trăm năm tuổi.

Chợ phiên đồ xưa thành nơi để những người yêu đồ cổ chia sẻ, mua bán, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, sở thích về đồ xưa, đồ cũ.

Không chỉ thu hút các nhà sưu tập trong tỉnh, phiên chợ đồ xưa còn có sự tham gia của nhà sưu tập đến từ tỉnh ngoài.

Những người đến với phiên chợ này, không hẳn để bán, để mua mà có khi chỉ là để được chiêm ngưỡng, nhìn ngắm, được tận tay sờ vào từng món đồ mang trong mình nhiều giá trị của thời gian.

Gian hàng đồ cổ xưa đều được nhiều khách quan tâm.

Cùng bàn thảo về những món đồ mà mình tâm đắc.

Mọi người đến đây đều vui vẻ, thoải mái.

Ai cũng tìm cho mình những món đồ mà mình yêu thích.

Rồi ngắm ngiá một cách say mê.

Chợ phiên đồ xưa ở Bảo tàng Cổ vật Hoàng Long không chỉ đơn thuần là hoạt động mua - bán mà qua đó nâng cao ý thức của mỗi người trong việc giữ gìn các giá trị về văn hóa, lịch sử của dân tộc thông qua việc lưu giữ, bảo tồn đối với các hiện vật xưa.

Hoài Thu

Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/ve-voi-xu-thanh/thu-vi-cho-phien-do-xua-o-xu-thanh/118888.htm