Thú vị cách giải nhiệt mùa hè của người dân Bình Nhưỡng

Hiện nay ở thủ đô Bình Nhưỡng (Triều Tiên) có khá nhiều hồ bơi, công viên nước. Tuy nhiên, do giá sử dụng dịch vụ đắt đỏ nên các hoạt động này dường như chỉ dành cho giới thượng lưu ở đất nước này. Để hạ nhiệt mùa hè, người dân Triều Tiên còn tìm đến các bãi biển, dòng sông...

 Toàn cảnh Bình Nhưỡng trong ngày hè

Toàn cảnh Bình Nhưỡng trong ngày hè

Nhiệt độ trong khoảng từ 20 đến 30 ℃, nóng và ẩm

Cá biệt cũng có một số ngày nắng nóng đến 35 ℃

Kem là đồ ăn yêu thích vào những ngày nắng nóng

Người dân vui vẻ nghỉ ngơi bên hồ tạo sóng tại công viên nước Munsu ở Bình Nhưỡng, ngày 16/6/2019

Nằm tại vị trí trung tâm của thủ đô, công viên nước Munsu được ví như Disneyland của Triều Tiên với hàng loạt tiện ích từ giải trí, nghỉ ngơi cho đến ăn uống

Với diện tích khoảng 15 ha, rất nhiều hạng mục được xây dựng tại công viên nước Munsu như hồ bơi trong nhà và ngoài trời, máng trượt nước...

Công viên còn có cả hồ tạo sóng, phòng tập gym, khu leo núi trong nhà

Máng trượt nước là trò chơi được nhiều người yêu thích

Khoản tiền Triều Tiên tương đương 10 USD là chi phí mà người dân phải trả cho khoảng 4 giờ tại công viên nước

Tập nhảy tại công viên đồi Moran ở Bình Nhưỡng

Câu cá bên bờ sông Taedong

Người dân Triều Tiên còn có hình thức giải trí khác như chèo thuyền trên con sông này

Tập thể dục bênbờ sông Taedong trước tòa tháp Juche nổi tiếng ở Bình Nhưỡng

Hàng loạt hoạt động vui chơi diễn ra bên bãi biển ngày hè

Người dân nhảy múa trên bãi biển West Sea Barrage, gần Nampo

Thậm chí họ còn mang loa karaoke dọc theo bãi biển

Một nhóm phụ nữ vui vẻ chơi trò chơi trên bãi biển

Hệ thống tắm tráng được trang bị đầy đủ ở bãi biển Wonsan

Tuệ Minh

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/the-gioi/anh-thu-vi-cach-giai-nhiet-mua-he-cua-nguoi-dan-binh-nhuong/818264.antd