Thu về trên phố bích họa Phùng Hưng

Đến với phố bích họa Phùng Hưng (Hà Nội) trong những ngày mùa thu, tận hưởng tiết trời thu dịu nhẹ, chìm đắm trong 'không gian ký ức' với những nét văn hóa truyền thống của Thủ đô ngàn năm văn hiến, du khách trong và ngoài nước sẽ được tận hưởng những cảm giác mới lạ và lưu giữ những khoảnh khắc tuyệt đẹp tại nơi đây.

Phố bích họa Phùng Hưng đã và đang trở thành điểm đến yêu thích của nhiều du khách trong và ngoài nước

Phố bích họa Phùng Hưng đã và đang trở thành điểm đến yêu thích của nhiều du khách trong và ngoài nước

Phố bích họa Phùng Hưng được xây dựng dựa trên cơ sở chương trình "Đưa nghệ thuật vào không gian sống" do Chương trình định cư con người Liên hợp quốc (UN-Habitat) và Quỹ giao lưu quốc tế Hàn Quốc (Korea Foundation) phối hợp với UBND quận Hoàn Kiếm thực hiện. Toàn bộ phố Phùng Hưng có 131 cổng vòm, trong đó 127 cổng vòm sẽ được chia thành 3 giai đoạn để triển khai chương trình "Đưa nghệ thuật vào không gian sống", 4 cổng còn lại được đục ra để phục vụ giao thông.

Nhiều nét văn hóa xưa cũ, nhiều kiến trúc truyền thống của Hà Nội đã phôi pha theo năm tháng, song phố bích họa Phùng Hưng đã trả lại cho người Hà Nội một "không gian ký ức". Ðó là những con phố nghề trầm mặc, là gánh hàng hoa chở nặng chất thơ, là ông đồ bên mực tàu giấy đỏ gợi nhớ những cái Tết thuở nào... Trong bối cảnh không gian công cộng ngày càng thu hẹp, việc giành lại một không gian đã là đáng quý, kiến tạo để nó đậm chất văn hóa Hà thành lại càng đáng trân trọng hơn.

Ðến thời điểm này, qua gần một năm hoạt động, phố bích họa Phùng Hưng vẫn giữ nguyên sức hút, nhất là vào những ngày mùa thu, tiết trời dịu nhẹ cùng với “không gian ký ức” nơi đây đã thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước đến thăm quan. Điều đó đã khiến cho phố bích họa Phùng Hưng trở thành một điểm nhấn văn hóa giữa lòng Thủ đô ngàn năm văn hiến.

Một số hình ảnh PV ghi nhận tại phố bích họa Phùng Hưng:

Mai Quý

Nguồn LĐTĐ: http://laodongthudo.vn/thu-ve-tren-pho-bich-hoa-phung-hung-80365.html