Thu về 50 triệu đô trong ba ngày công chiếu, bộ phim về ban nhạc Queen huyền thoại đứng đầu bảng xếp hạng

Bỏ xa các đối thủ còn lại trên bảng xếp hạng doanh thu cuối tuần vừa qua, bộ phim Bohemian Rhapsody – Huyền thoại ngôi sao nhạc rock dẫn đầu bảng xếp hạng với doanh thu 50 triệu đô.

Ra mắt ngày 02/11, "Bohemian Rhapsody – Huyền thoại ngôi sao nhạc rock" – bộ phim về ban nhạc Queen huyền thoại của hãng Fox đã mang về doanh thu vượt xa mong đợi. So với bộ phim xếp hạng hai trên bảng xếp hạng " The Nukcracker and Four Realms" (tựa Việt: Kẹp hạt dẻ và Bốn vương quốc), có thể nói "Bohemian Rhapsody" vượt xa với 50 triệu đô doanh thu trong khi "Kẹp hạt dẻ" mang về 20 triệu đô.

Trong ba ngày công chiếu, Huyền thoại ngôi sao nhạc rock đã mang về hơn 141 triệu đô doanh thu toàn cầu, vượt xa kỳ vọng của nhà sản xuất

Mặc dù trước khi ra rạp chính thức, "Bohemian Rhapsody – Huyền thoại ngôi sao nhạc rock" không phải là bộ phim được kỳ vọng cao của hãng Fox. Lý do đầu tiên là bởi dự án phim kéo dài quá lâu tới 8 năm. Thứ hai, vài tuần trước đó "A star was born" (Vì sao vụt sáng) - một bộ phim ca nhạc của ngôi sao Lady Gaga đã ra mắt.

Trước khi công chiếu, bộ phim về ban nhạc huyền thoại Queen không được kỳ vọng cao bởi nhiều lý do

Vậy nhưng sau ba ngày công chiếu, 50 triệu đô mang về đã khiến "Bohemian Rhapsody – Huyền thoại ngôi sao nhạc rock" thành công vượt xa kỳ vọng của cả nhà sản xuất lẫn giới chuyên môn. Bộ phim đạt 50 triệu đô doanh thu nội địa và xấp xỉ 92 triệu đô doanh thu từ trị trường quốc tế. Tổng doanh thu toàn cầu đạt hơn 141 triệu đô. Trong số đó, đứng đầu là Vương quốc Anh với 26,5 triệu đô; Pháp 7,7 triệu đô; Mexico 5,8 triệu đô; Đức 5,7 triệu đô; Hàn Quốc 5,7 triệu đô và Úc 5,4 triệu đô; Tây Ban Nha 4,8 triệu đô; Hà Lan 1,6 triệu đô. Bộ phim sẽ tiếp tục ra mắt tại 14 thị trường mới trong tuần này.

Trong khi đó bom tấn của nhà Chuột lại chỉ mang về 58,5 triệu đô doanh thu toàn cầu -đứng thứ 2 trên bảng xếp hạng

Bom tấn của nhà Chuột - Kẹp hạt dẻ và Bốn vương quốc thu về 20 triệu đô doanh thu tại thị trường nội địa. Tại thị trường quốc tế bộ phim mang về 38,5 triệu đô. Tổng doanh thu toàn cầu trong dịp cuối tuần vừa qua đạt 58,5 triệu đô. Dẫn đầu là Trung Quốc với 12 triệu đô; Ý 5,5 triệu đô; Đức 2,7 triệu đô; Mexico 2,3 triệu đô; Tây Ban Nha 2,2 triệu đô, Anh 2,1 triệu đô và Brazil 1,7 triệu đô.

(Ảnh: NBC News)

Trong tuần này, "Kẹp hạt dẻ và Bốn vương quốc" sẽ tiếp tục ra mắt tại thị trường Úc, Nhật, Pháp và cuối tháng này sẽ ra mắt tại Hàn Quốc và Nga.

Lan Hương

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/thu-ve-50-trieu-do-trong-ba-ngay-cong-chieu-bo-phim-ve-ban-nhac-queen-huyen-thoai-dung-dau-bang-xep-hang-20181105113548337.htm