Thư tuyệt mệnh của kẻ thủ ác bắn 3 mẹ con ở Quảng Trị: Do mâu thuẫn tình cảm

Nghi phạm tự tử để lại thư tuyệt mệnh tiết lộ lý do gây án, nội dung thư cho biết do có tình cảm với người mẹ nhưng bị gia đình người tình ngăn cấm nên nghi phạm Lễ quyết định giết chết cả nhà.

Hiện trường nghi phạm tự sát trong rẫy cà phê (Ảnh: Người đưa tin)

Hiện trường nghi phạm tự sát trong rẫy cà phê (Ảnh: Người đưa tin)

Như tin đã đưa, tối mùng 2 Tết (26/1) tại thôn Tân Hào, xã Tân Liên, huyện Hướng Hóa, Quảng Trị), hàng xóm nghe tiếng súng nổ bên nhà chị H (sinh năm 1974) sau đó chạy sang thì thấy 3 mẹ con chị H đã nằm gục dưới đất. Người dân khẩn trương đưa 3 nạn nhân đi cấp cứu tại bệnh viện huyện Hướng Hóa nhưng chị H đã tử vong, 2 con bị trọng thương được điều trị tích cực.

Đến trưa ngày mùng 3 Tết, một nguồn tin cho biết nghi phạm Lễ đã tử vong tại rẫy cà phê của y. Tại hiện trường, đối tượng đã tử vong, nằm sấp, kẹp khẩu súng dưới bụng. Bên cạnh thi thể có lá thư.

Nội dung lá thư viết rằng, giữa Lễ và chị H. có quan hệ tình cảm. Tuy nhiên do con cái chị H. và người thân phản đối nên chị H. không muốn tiếp tục. Việc những ngày Tết vừa qua, chị H. ra thăm quê chồng cũ ở Thanh Hóa khiến Lễ tức giận. Lễ chỉ muốn giết chị H. thôi nhưng vì chị H. thách thức nên Lễ tiếp tục nã súng về phía 2 đứa con của chị H.

Trước đó, chiều tối 26/1, sau khi uống rượu ở nhà bà con, nghi phạm Nguyễn Ngọc Lễ mang theo súng đến nhà chị V.T.H. Thời điểm đó, trong nhà có chị H., 2 đứa con nhỏ và một người bà con. Sau khi vào nhà, Lễ chửi rủa, nói rằng sẽ bắn chết cả nhà rồi chết theo. Liền đó, Lễ nổ súng về phía chị H. và 2 đứa trẻ., thông tin từ Người lao động.

Thư Kỳ

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/thu-tuyet-menh-cua-ke-thu-ac-ban-3-me-con-o-quang-tri-do-mau-thuan-tinh-cam-97992.html