Thủ tướng Zoran Zaev: EU chậm đàm phán có thể gây nguy hại cho Bắc Macedonia

Ngày 5/6, Thủ tướng Bắc Macedonia Zoran Zaev kêu gọi Liên minh châu Âu (EU) bắt đầu đàm phán ngay lập tức về việc nước này gia nhập khối.

Thủ tướng Bắc Macedonia Zoran Zaev. (Nguồn: MIA)

Thủ tướng Zaev đồng thời cảnh báo, bất kỳ sự chậm trễ nào cũng có thể làm lật đổ Chính phủ của ông và ủng hộ cho các đảng dân tộc chủ nghĩa cũng như bài châu Âu.

Các quốc gia thành viên EU dự kiến thảo luận về nỗ lực gia nhập khối của Skopje tại Luxembourg vào cuối tháng 6, trong khi đó Thủ tướng Zoran Zaev cảnh báo rằng bất kỳ sự chậm trễ nào cũng có thể mở cánh cửa cho ảnh hưởng lớn hơn từ các cường quốc bên ngoài như Nga hay Trung Quốc.

Ủy ban châu Âu tuyên bố rằng, Bắc Macedonia và Albania đều sẵn sàng bắt đầu các cuộc đàm phán để gia nhập EU, nhưng một vài nước thành viên EU như Pháp và Hà Lan còn đang bảo lưu.

Phát biểu với phóng viên tại Brussels, ông Zaev cho rằng, với một quyết định tiêu cực, chủ nghĩa dân tộc và chủ nghĩa cấp tiến sẽ trở lại Bắc Macedonia và thậm chí là toàn khu vực.

(theo AFP)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/thu-tuong-zoran-zaev-eu-cham-dam-phan-co-the-gay-nguy-hai-cho-bac-macedonia-95438.html