Thủ tướng yêu cầu TP.HCM nghiên cứu kỹ thu phí thoát nước

Thủ tướng giao UBND TP. HCM nghiên cứu, đánh giá kỹ lưỡng, đầy đủ các tác động và tính khả thi của đề xuất thu phí thoát nước.

Ngày 25/8/2020, Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản gửi UBND TP, truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc UBND TP. HCM đề xuất thu phí thoát nước sinh hoạt.

Theo đó, thông tin báo chí phản ánh, trong giai đoạn 2016 - 2020, TP. HCM đầu tư hơn 1 tỷ USD cho chống ngập, nhưng đến nay hiệu quả các dự án vẫn còn là một câu hỏi lớn.

Mới đây, TP. HCM đề xuất thu phí dịch vụ thoát nước 1.430 đồng/m3 từ nay đến năm 2024 tăng trung bình 5%/năm gây nhiều tranh cãi về cơ sở pháp lý, tính minh bạch, hiệu quả và trách nhiệm triển khai.

Về việc này, Thủ tướng Chính phủ giao UBND TP. HCM nghiên cứu, đánh giá kỹ lưỡng, đầy đủ các tác động và tính khả thi của đề xuất thu phí thoát nước; đồng thời có giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả các chương trình, dự án chống ngập của thành phố.

TP. HCM thường xuyên ngập sau những cơn mưa.

Trước đó, bày tỏ quan điểm về việc TP. HCM nghiên cứu tờ trình của Sở Xây dựng và giá phí thoát nước sinh hoạt, TS Ngô Văn Phúc - Giảng viên trường Đại học Kiến trúc cho biết, đây là vấn đề đã được nhiều nước trên thế giới áp dụng.

Nhưng đó là khi các nước này đã có hệ thống thoát nước hoàn chỉnh, đảm bảo cho người dân không phải sống tình trạng ngập úng mỗi khi có cơn mưa đến.

Vị chuyên gia này lấy ví dụ ở Nhật Bản họ thu phí thoát nước còn cao hơn cả phí nước sử dụng. Nhưng đó là do họ không bị ngập, hệ thống thoát nước của họ rất tốt. Thậm chí, nước thải sinh hoạt còn qua một nhà máy xử lý trước khi thải ra ngoài môi trường.

Đặc biệt, tại những khu vực còn ngập úng ở Nhật Bản thì người dân không phải đóng khoản phí này. Như thế sẽ tạo ra sự công bằng, người dân không phản ứng mà còn hết sức ủng hộ.

Ông Phúc cho rằng, TP. HCM cần đầu tư, giải quyết bài toán ngập úng trước khi nghĩ đến chuyện thu phí thoát nước hay thu phí chống ngập với bất kỳ cá nhân, tổ chức nào.

Còn TS Trần Trọng Quảng - Đại học Thủy lợi cho biết, hiện nay người dân đang phải đóng phí môi trường/m3 nước sử dụng.

Nếu TP. HCM thay phí môi trường bằng phí thoát nước thì giá nước sẽ bị tăng lên cao hơn so với mức giá hiện tại. Trong khi đó, tình trạng ngập úng vẫn xảy ra thì phản ứng không đồng thuận từ người dân là điều khó tránh khỏi.

"Đề xuất thu phí thoát nước của TP. HCM là hợp lý nhưng chưa hợp thời. Nhất là khi đề xuất phí chống ngập mà TP. HCM đưa ra bị phản ứng gay gắt thì đề xuất thu phí thoát nước lại được đưa ra khiến người dân có tâm lý bị tận thu.

Nếu TP. HCM cam kết thu phí thoát nước hay phí chống ngập sẽ chấm dứt được tình trạng ngập trên địa bàn thì hãy thực hiện. Còn không thì cần phải cân nhắc lại" - TS Trần Trong Quảng đưa ra lời khuyên.

Ngọc Vân

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/chinh-tri-xa-hoi/tin-tuc-thoi-su/thu-tuong-yeu-cau-tphcm-nghien-cuu-ky-thu-phi-thoat-nuoc-3417874/