Thủ tướng yêu cầu kiểm tra, xử lý việc đường ống nước sạch sông Đà rò rỉ

Thủ tướng vừa yêu cầu kiểm tra, xử lý việc đường ống nước sạch sông Đà bị rò rỉ như thông tin báo chí đã nêu.

Đường ống nước sạch sông Đà vỡ, nước chảy lênh láng đoạn qua km 25 Đại Lộ Thăng Long

Đường ống nước sạch sông Đà vỡ, nước chảy lênh láng đoạn qua km 25 Đại Lộ Thăng Long

Ngày 3/12, Cổng thông điện tử Chính phủ đăng tải chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, yêu cầu Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với UBND thành phố Hà Nội kiểm tra phản ánh của báo chí về tình trạng đường ống truyền tải nước sạch sông Đà bị rò rỉ đoạn qua Đại lộ Thăng long.

Trước đó, Báo Giao thông đã đưa tin, Đường ống nước sạch sông Đà lại vỡ lần thứ 3 trong năm, Viwasupco buộc phải ngừng cấp nước tối 20/11.

Theo đó, khoảng 17h chiều 20/11, đường ống dẫn nước từ Hòa Bình về Hà Nội vỡ đoạn qua km 25 Đại Lộ Thăng Long. Nước chảy xối xả vào hầm chui dân sinh qua đại lộ. Tuy nhiên, trong thông báo "ngừng cấp nước", Công ty CP Đầu tư nước sạch Sông Đà (Viwasupco) cho biết lý do là "để khắc phục sửa chữa điểm rò rỉ trên tuyến ống truyền tải". Công ty cũng thông tin rằng: Trong kế hoạch kiểm tra, duy tu bảo dưỡng định kỳ hệ thống cấp nước đã phát hiện ra điểm rò rỉ.

Giai đoạn 2012-2016, Viwasupco lao đao khi đường ống nước sông Đà vỡ 21 lần, ảnh hưởng cuộc sống của 177.000 hộ dân khiến ban lãnh đạo của công ty này và một số lãnh đạo trực thuộc các công ty của Vinaconex bị truy tố. Ông Hoàng Thế Trung, nguyên giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng hệ thống cấp nước Sông Đà, cựu chủ tịch Viwasupco bị tuyên án 24 tháng tù.

Riêng năm 2019 đây là lần thứ 3 trong năm bị vỡ. Trước đó ngày 15/7 và 30/5 đường ống nước sạch sông Đà cũng đã bị vỡ đều đoạn qua Đại lộ Thăng Long.

Không chỉ liên tục để vỡ đường ống nước sạch, Viwasupco này dính bê bối vụ nước nhiễm dầu thải. Theo đó, ngày 8/10, nguồn nước đầu vào của Viwasupco bị nhiễm dầu thải nhưng công ty này cố tình ém thông tin, âm thầm xử lý và vẫn bán nước bẩn cho dân. Đến khi người dân phát giác, báo chí phản ánh Viwasupco mới thừa nhận.

Sau đó, Công ty nước CP Đầu tư nước sạch sông Đà đã quyết định miễn một tháng tiền nước (tháng 10) cho người dân. Nhưng nhiều người dân vẫn bức xúc về cách hành xử của doanh nghiệp này, đồng thời yêu cầu bồi thường tiền mua nước, tiền xúc xả đường ống và thiết bị vệ sinh. Mặt khác đề nghị xử lý trách nhiệm của lãnh đạo doanh nghiệp cũng như các đơn vị liên quan vì thiếu trách nhiệm gây tổn hại tiền bạc, thời gian, sức khỏe, làm xáo trộn cuộc sống, sinh hoạt nhiều gia đình!

Trong khi đó, đến nay công ty mới cách chức vị trí Tổng Giám đốc công ty đối với ông Nguyễn Văn Tốn.

mã lương

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/thu-tuong-yeu-cau-kiem-tra-xu-ly-viec-duong-ong-nuoc-sach-song-da-ro-ri-d444236.html