Thủ tướng yêu cầu không để độc quyền trong xuất bản sách giáo khoa

Liên quan đến những lùm xùm SGK vừa qua, Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng cho biết, Thủ tướng đã chỉ đạo rất rõ ràng, yêu cầu Bộ trưởng GD&ĐT phải chuẩn bị, trả lời chất vấn tại Quốc hội, nếu ĐBQH quan tâm.

Tại phiên họp báo Chính phủ chiều 1/10, trả lời câu hỏi liên quan đến việc độc quyền SGK, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Hữu Độ cho biết, thực hiện theo Nghị quyết 40 của Quốc hội, giao cho Bộ biên soạn bộ SGK mới, Bộ đã quyết định thành lập nhóm tác giả, tổ chức biên soạn, sau đó lập hội đồng thẩm định quốc gia biên soạn sách, rồi chỉnh sửa, in ấn.

Quá trình tổ chức, NXB đã tổ chức in ấn, đấu thầu in ở các khu vực, việc vận chuyển SGK tới nhà trường được chia thành 4 khu vực, để giảm kinh phí luân chuyển sách từ nhà in đến nhà trường.

Trả lời về lo ngại độc quyền, ông Độ cho biết, bộ đã giao cho 5 NXB có thêm chức năng in ấn SGK. Tới đây sẽ xóa bỏ độc quyền theo Nghị quyết 88 của Quốc hội, một chương trình có nhiều SGK.

Liên quan đến vấn đề chiết khấu, Thứ trưởng Độ lý giải, theo báo cáo của NXB Giáo dục, ban đầu mức chiết khấu từ 20 – 25%, nhưng con số chính thức là 18-20%. Theo ông Độ, chiết khấu ở đây là vận chuyển, phát hành sách đến nhà trường. “Chiết khấu là phục vụ cho công tác phát hành sách cho học sinh”, ông Độ nói.

Lý giải thêm về việc này, Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng cho biết, vấn đề trách nhiệm quản lý thuộc bộ, dư luận, ĐBQH rất quan tâm khi chi phí mỗi năm khá lớn cho việc in ấn, phát hành SGK. Đáng lưu ý, vấn đề được ĐBQH và dư luận, báo chí đặt ra là: Có lợi ích nhóm hay không?

Theo ông Dũng, tại phiên họp thường kỳ Chính phủ, Thủ tướng yêu cầu Bộ trưởng Bộ GD&ĐT phải giải trình báo cáo cụ thể cho Chính phủ. Thủ tướng cũng rất quyết liệt, quan tâm đến vấn đề này. Thủ tướng cũng yêu cầu có giải pháp khắc phục ngay vấn đề người dân, xã hội quan tâm, đồng thời yêu cầu việc in ấn, xuất bản SGK phải công khai, minh bạch, xã hội hóa, tránh độc quyền, lợi ích nhóm.

Liên quan đến việc làm bài tập trong SGK gây lãng phí, Bộ GD&ĐT phải chỉ đạo các sở, chỉ đạo các trường yêu cầu phải thực hiện tiết kiệm, và phải làm bài tập ra ngoài SGK. “Thủ tướng đã chỉ đạo rất rõ ràng, yêu cầu Bộ GD&ĐT thực hiện tốt, đồng thời yêu cầu Bộ trưởng phải chuẩn bị, trả lời chất vấn tại Quốc hội về vấn đề này, nếu như ĐBQH quan tâm”, ông Dũng nói.

Luân Dũng - Văn Kiên

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/giao-duc/bo-truong-giao-duc-se-phai-tra-loi-ve-sgk-neu-dbqh-yeu-cau-1329450.tpo