Thủ tướng yêu cầu đảm bảo điện và nguồn cung hàng thiết yếu sau mưa lũ

Thủ tướng yêu cầu Bộ trưởng Bộ Công Thương chỉ đạo EVN hỗ trợ khôi phục điện tại các xã, bản và triển khai kế hoạch bảo đảm hàng thiết yếu, tuyệt đối không để khan hàng.

Hoàn thành xây dựng, tái định cư cho hộ dân mất nhà do lũ trước 31/1/2026

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 215/CĐ-TTg ngày 13/11/2025 về việc tập trung khôi phục sản xuất kinh doanh, ổn định đời sống nhân dân sau bão lũ tại khu vực miền Trung; trong đó yêu cầu các địa phương khẩn trương xây dựng mới, tái định cư cho những hộ có nhà bị lũ cuốn trôi, sập đổ hoàn toàn, hư hỏng nặng, hoàn thành trước ngày 31/1/2026.

Trước ngày 31/1/2026, hoàn thành xây mới, tái định cư cho những hộ có nhà bị lũ cuốn trôi, sập đổ hoàn toàn. Ảnh minh họa

Trước ngày 31/1/2026, hoàn thành xây mới, tái định cư cho những hộ có nhà bị lũ cuốn trôi, sập đổ hoàn toàn. Ảnh minh họa

Tiếp theo các Công điện số 212/CĐ-TTg ngày 7/11/2025 và số 214/CĐ-TTg ngày 12/11/2025, để tập trung khôi phục sản xuất kinh doanh, nhanh chóng ổn định tình hình nhân dân sau bão lũ, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bí thư và Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố bị thiệt hại do thiên tai vừa qua tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt hơn nữa, triển khai đồng bộ các giải pháp khắc phục hậu quả thiên tai với tinh thần khẩn trương nhất, quyết liệt nhất, hiệu quả nhất để nhanh chóng ổn định tình hình, khôi phục sản xuất, kinh doanh, trong đó tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ các gia đình bị thiệt hại, nhất là những gia đình có người bị chết, mất tích, bị thương, hoàn thành trước ngày 15/11/2025; xây dựng khu mới tái định cư cho các hộ gia đình ở xã Đề Gi, tỉnh Gia Lai.

Bảo đảm chỗ ở tạm cho người dân, khẩn trương hỗ trợ nhân dân sửa chữa nhà bị tốc mái, hư hại, hoàn thành trước ngày 20/11/2025; xây dựng mới, tái định cư cho những hộ có nhà bị lũ cuốn trôi, sập đổ hoàn toàn, hư hỏng nặng, hoàn thành trước ngày 31/1/2026, trong đó có xây dựng khu mới tái định cư cho các hộ gia đình ở xã Đề Gi, tỉnh Gia Lai (theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại buổi làm việc với tỉnh Gia Lai ngày 13/11/2025).

Tổ chức hỗ trợ lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm cho các hộ có nguy cơ thiếu đói; tuyệt đối không để người dân thiếu ăn, thiếu mặc, thiếu nước sạch,... Huy động tối đa các lực lượng (quân đội, công an, thanh niên, phụ nữ, dân quân tự vệ, sinh viên,…) hỗ trợ nhân dân, các cơ quan, doanh nghiệp dọn dẹp, vệ sinh nhà cửa, đường xá, trường lớp, cơ sở y tế, trụ sở làm việc, nhà xưởng sản xuất để bảo đảm chỗ ở, công tác học tập, khám chữa bệnh, nhanh chóng khôi phục sản xuất kinh doanh, nhất là các doanh nghiệp sản xuất hàng hóa xuất khẩu; hoàn thành trước ngày 20/11/2025;

Khẩn trương khắc phục hạ tầng thiết yếu về điện, nước, sóng viễn thông, giao thông bị chia cắt, thủy lợi, hồ đập…, hoàn thành trước ngày 20/11/2025;

Rà soát, tổng hợp đầy đủ, chính xác thiệt hại do thiên tai; chủ động sử dụng dự phòng ngân sách địa phương và các nguồn lực hợp pháp khác để hỗ trợ thiệt hại do thiên tai theo quy định, hoàn thành trước ngày 20/11/2025.

Trước 30/11 hoàn thành hỗ trợ các địa phương khôi phục sản xuất nông nghiệp

Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Công an chỉ đạo các đơn vị đóng quân trên địa bàn triển khai lực lượng, thiết bị sẵn sàng hỗ trợ nhân dân, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp dọn dẹp, vệ sinh nhà cửa, trụ sở, đường sá, nhà xưởng sản xuất, hoàn thành trước ngày 30/11/2025.

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường khẩn trương hướng dẫn, hỗ trợ các địa phương tập trung khôi phục sản xuất nông nghiệp (hỗ trợ vật tư, cây giống, con giống, thuốc thú y để khôi phục sản xuất,…); khắc phục thiệt hại các công trình thủy lợi… hoàn thành trước ngày 30/11/2025.

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ trưởng Bộ Y tế chỉ đạo, hướng dẫn, hỗ trợ các địa phương khôi phục các cơ sở giáo dục, y tế, không để người dân thiếu nơi khám, chữa bệnh, học sinh, sinh viên thiếu trường, lớp học; hoàn thành trước ngày 20/11/2025.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng khẩn trương hướng dẫn, hỗ trợ các địa phương khắc phục hạ tầng về giao thông bị thiệt hại do thiên tai, nhất là những nơi còn bị chia cắt. Khôi phục hệ thống điện tại các xã, bản; bảo đảm nguồn cung hàng hóa thiết yếu, không để găm hàng tăng giá.

Bộ trưởng Bộ Công Thương chỉ đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) hỗ trợ địa phương khôi phục hệ thống điện tại các xã, bản; xây dựng kế hoạch bảo đảm nguồn cung hàng hóa thiết yếu, không để xảy ra tình trạng khan hàng, đầu cơ, găm hàng tăng giá, hoàn thành trước ngày 20/11/2025.

Bộ trưởng Bộ Tài chính chủ trì phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Môi trường và địa phương liên quan tổng hợp, đề xuất Thủ tướng Chính phủ xem xét bố trí vốn dự phòng của ngân sách trung ương hỗ trợ khẩn cấp các địa phương để khắc phục cấp bách hậu quả thiên tai, hoàn thành trước 11 giờ ngày 14/11/2025;

Xây dựng, trình Chính phủ ban hành Nghị quyết của Chính phủ về các giải pháp khắc phục hậu quả thiên tai, phục hồi sản xuất tại các địa phương khu vực miền Trung bị ảnh hưởng nặng nề do thiên tai vừa qua, phấn đấu hoàn thành, trình Chính phủ trong ngày 15/11/2025.

Triển khai thực hiện hiệu quả các chính sách giãn, hoãn, miễn, giảm thuế, phí, lệ phí,… đối với các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp bị thiệt hại do thiên tai theo quy định của pháp luật; hướng dẫn, yêu cầu các doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm khẩn trương thực hiện bồi thường tổn thất cho bên mua bảo hiểm bảo đảm nhanh chóng, đầy đủ, kịp thời theo quy định pháp luật; xuất cấp dự trữ quốc gia để thực hiện nhanh chóng, kịp thời và hiệu quả.

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chỉ đạo các ngân hàng, tổ chức tín dụng triển khai các chính sách tín dụng (giãn nợ, hoãn nợ, miễn, giảm lãi suất ngân hàng,…) đối với các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp bị thiệt hại do thiên tai theo quy định của pháp luật để khôi phục sản xuất, kinh doanh cho người dân và doanh nghiệp.

Theo thống kê sơ bộ của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, thiên tai khu vực từ Hà Tĩnh đến Đắk Lắk làm 90 người chết, mất tích; 273 người bị thương; 1.900 nhà bị sập, đổ, trôi, 227.847 nhà bị hư hỏng, tốc mái; 160.715 ha lúa, hoa màu bị thiệt hại; 3.570 con gia súc, 452.098 con gia cầm; 684 tàu thuyền bị chìm, hư hỏng, 63.328 lồng bè nuôi thủy sản bị thiệt hại; 161 km kênh mương; 64,9 km bờ sông, bờ biển sạt lở; 253 km đường giao thông, sạt lở, hư hỏng. Tổng thiệt hại ước tính trên 27.289 tỷ đồng.

Nguyễn Hạnh

Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/thu-tuong-yeu-cau-dam-bao-dien-va-nguon-cung-hang-thiet-yeu-sau-mua-lu-430364.html