Thủ tướng yêu cầu các tư lệnh ngành khắc phục ngay các tồn tại

Kết luận phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10/2018 chiều 3/11, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu các bộ, ngành khẩn trương đề ra các giải pháp cụ thể để khắc phục thực trạng nhiều chỉ tiêu về năng lực cạnh tranh môi trường kinh doanh của nước ta xếp hạng thấp và nguy cơ tụt hậu.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ: “Khắc phục tồn tại để phục vụ tốthơn, hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình trước Đảng, trước nhân dân lànhiệm vụ quan trọng nhất của người lãnh đạo, với tư cách là tư lệnh lĩnhvực”.

Liên quan đến việc Quốc hội đang thảo luận nhiều dự thảo Nghị quyếtquan trọng, trong đó có dự thảo Nghị quyết về kinh tế xã hội và tàichính ngân sách năm 2019, Thủ tướng lưu ý việc phối hợp soạn thảo cầnkhắc phục tình trạng chậm giải ngân vốn đầu tư công. Theo đó, ngoài cácvướng mắc về thể chế như Luật Đầu tư công, thì công tác chỉ đạo điêùhành vẫn còn nhiều bất cập. Một số bộ giao vốn chậm, không ít địa phươngchỉ đạo triển khai còn yếu.

Về tình hình kinh tế xã hội tháng 10 và 10 tháng, Thủ tướng NguyễnXuân Phúc yêu cầu các bộ ngành tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ đượcgiao, không được chủ quan. Đặc biệt, Thủ tướng yêu cầu thúc đẩy mạnh mẽxuất khẩu, nhất là các mặt hàng nông sản.

Thông tin về chuyến tham dự Hội chợ nhập khẩu quốc tế Trung Quốc lầnthứ nhất vào ngày 4-5/11, Thủ tướng cho rằng, trong đó, một nhiệm vụquan trọng là xúc tiến thương mại, tạo cơ hội xuất khẩu hàng hóa ViệtNam vào thị trường Trung Quốc.

Thủ tướng cũng yêu cầu các bộ, ngành tập trung vào một số nhiệm vụquan trọng như chuẩn bị biện pháp triển khai Hiệp định Đối tác Toàn diệnvà Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP); đưa ra giải pháp đẩy nhanhtiến độ giải ngân vốn đầu tư công; tập trung đề xuất các giải pháp pháttriển kinh tế xã hội năm 2019 một cách căn cơ, rõ nét hơn, nhất là vềxây dựng thể chế.

Về vấn đề xây dựng Nghị định triển khai Luật An ninh mạng, Thủ tướngđịnh hướng cần xây dựng theo hướng công khai, minh bạch, lấy ý kiến nhândân, tiếp thu tối đa để triển khai Luật An ninh mạng trên tinh thần“bảo vệ an ninh quốc gia, an ninh, an toàn cho người dân, bảo vệ quyềncon người và quyền công dân”.

Trước một số ý kiến dư luận xã hội bày tỏ băn khoăn về vấn đề này,Thủ tướng cho biết có thể mời một số tổ chức có liên quan để tham gia ýkiến một cách công khai, dân chủ, minh bạch.

Ngoài ra, cùng với việc nghiên cứu sửa đổi Nghị định 96 của Chính phủvề xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng, Thủtướng yêu cầu triển khai các điểm thu đổi ngoại tệ theo quy hoạch. Điliền với đó là quy định mức phạt cụ thể nếu sai phạm, không để tìnhtrạng “đổi 100 USD phạt 90 triệu” như vừa qua. Ở chiều ngược lại, Thủtướng nhấn mạnh việc kiểm soát tình trạng đô la hóa và yêu cầu Ngân hàngNhà nước có biện pháp thu hút mạnh mẽ ngoại hối vào dịp cuối năm.

Toàn cảnh phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10 năm 2018. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Về nhiệm vụ hai tháng cuối năm và năm 2019, Thủ tướng nêu rõ, Chínhphủ nhất quán ưu tiên mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạmphát, tạo môi trường thuận lợi cho đầu tư kinh doanh. Theo đó, Thủ tướngyêu cầu các bộ ngành thận trọng trong điều hành giá xăng dầu, điện,dịch vụ giáo dục, y tế. Thủ tướng chỉ đạo bám sát tình hình, nếu sau nưảtháng 12 năm nay, lạm phát không vượt qua giới hạn 4% thì có thể nghiêncứu đề xuất điều chỉnh giá dịch vụ y tế, nhưng phải tính toán chặt chẽ,chắc chắn và thận trọng.

Thủ tướng yêu cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu chủ trì xây dựngkế hoạch, đề ra nhiệm vụ giải pháp và lộ trình cụ thể để nâng cao xếphạng năng lực cạnh tranh về môi trường kinh doanh đối với từng chỉ tiêu,đặc biệt là tiêu chí và nhóm chỉ tiêu nước ta xếp hạng thấp và nguy cơtụt hậu. Trong đó có các vấn đề như thể chế, thủ tục, năng lực, kỹ nănglao động, trình độ khoa học công nghệ trước yêu cầu của cuộc cách mạngcông nghiệp 4.0.

Thủ tướng giao Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chỉ đạo sớm có Nghị quyết 19của năm 2019, trong đó tập trung vào các mặt bị tụt hạng và gắn vơícông nghiệp 4.0. Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với Bộ Khoa họcvà Công nghệ; Bộ Thông tin và Truyền thông làm rõ các chỉ tiêu cụ thể vềsự tụt hạng này để khắc phục sớm nhất.

“Chúng ta không đổi mới sáng tạo, không tập trung vào khoa học công nghệ, chúng ta sẽ thất bại”, Thủ tướng nêu rõ.

Đánh giá những năm gần đây, Nghị quyết 01 của Chính phủ có chất lượngtốt với nhiều giải pháp, nhiệm vụ cụ thể, Thủ tướng giao Bộ Kế hoạch vàĐầu tư chủ trì phối hợp các bộ ngành xây dựng dự thảo Nghị quyết 01 củanăm 2019, trong đó xây dựng cả kịch bản điều hành năm 2019, nêu ra cácgiải pháp mới mạnh mẽ hơn, trình Chính phủ dự thảo Nghị định trong kỳhọp thường kỳ tới.

Về những vấn đề xung quanh các “sự cố” của ngành giáo dục thời gianqua, Thủ tướng yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ động trao đổi, mở rộngđối thoại, tạo đồng thuận xã hội về đổi mới giáo dục; nâng cao chấtlượng đội ngũ xây dựng chính sách, rà soát kỹ lưỡng ngay từ khi xây dựngdự thảo, không để xảy ra sai sót như vừa qua.

Về kỳ thi Trung học phổ thông, Thủ tướng chỉ đạo thực hiện tốt yêucầu trong Nghị quyết của Trung ương và Quốc hội, khắc phục tốt các tồntại và bất cập; không để bất ngờ, sự cố xảy ra trong khâu ra đề, chấmthi, vi phạm quy chế thi cử...

Nguồn Tuyên Giáo: http://www.tuyengiao.vn/thoi-su/thu-tuong-yeu-cau-cac-tu-lenh-nganh-khac-phuc-ngay-cac-ton-tai-116160