Thủ tướng Ý thừa nhận 'rất buồn' khi EU mở rộng trừng phạt Moskva

Trong cuộc họp báo chung với Tổng thống Nga Vladimir Putin, Thủ tướng Ý Giuseppe Conte thừa nhận ông rất buồn khi EU mở rộng các lệnh trừng phạt đối với Moskva.

Tổng thống Nga Vladimir Putin đang có chuyến thăm Ý. Ảnh: Sputnik

Tổng thống Nga Vladimir Putin đang có chuyến thăm Ý. Ảnh: Sputnik

Trong cuộc họp báo chung, hai ông Putin và Conte bày tỏ sự sẵn sàng làm việc để cải thiện mối quan hệ giữa Moskva và Brussels. Nhà lãnh đạo Nga lưu ý rằng hiện có một số cơ hội cho hợp tác với Liên minh châu Âu, nhưng phần lớn phụ thuộc vào các đối tác châu Âu.

Tổng thống Nga nhấn mạnh rằng ông không thấy "những vấn đề không thể được giải quyết, những trở ngại không thể vượt qua trên con đường khôi phục hoàn toàn các mối quan hệ này".

Đổi lại, Thủ tướng Ý nói rằng chính phủ nước này sẽ làm việc để tạo điều kiện dỡ bỏ các lệnh trừng phạt đối với Nga. Ngoài ra, Thủ tướng thừa nhận rằng ông "rất buồn" khi EU mở rộng các lệnh trừng phạt đối với Moskva.

Theo vn.sputniknews.com

Nguồn Nghệ An: http://www.baonghean.vn/thu-tuong-y-thua-nhan-rat-buon-khi-eu-mo-rong-trung-phat-moskva-247768.html