Thủ tướng xuống sân chúc mừng chiến thắng lịch sử của U23 Việt Nam

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã xuống sân chúc mừng chiến thắng 4-0 của U23 Việt Nam trước U23 Thái Lan.

Tối nay, U23 Việt Nam đã đánh bại U23 Thái Lan 4-0 ở lượt trận cuối cùng bảng K vòng loại U23 châu Á 2020 trên SVĐ Mỹ Đình, qua đó giành vé vào vòng chung kết U23 châu Á 2020. Sau chiến tích lịch sử này, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã xuống sân chúc mừng thầy trò HLV Park Hang Seo.

Tối nay, U23 Việt Nam đã đánh bại U23 Thái Lan 4-0 ở lượt trận cuối cùng bảng K vòng loại U23 châu Á 2020 trên SVĐ Mỹ Đình, qua đó giành vé vào vòng chung kết U23 châu Á 2020. Sau chiến tích lịch sử này, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã xuống sân chúc mừng thầy trò HLV Park Hang Seo.

Thủ tướng dành những lời khen ngợi, động viên cho tập thể U23 Việt Nam khi thắng U23 Thái Lan một cách thuyết phục.

Tối nay, đoàn quân của HLV Park Hang-seo đã có màn trình diễn vô cùng thuyết phục với sự chắc chắn ở khâu phòng ngự và hiệu quả trên hàng tấn công.

Các cầu thủ cùng nhau xếp thành hàng ngang đi quanh khán đài vỗ tay cảm ơn các khán giả, những người tiếp cho họ sức mạnh trong trận đấu.

Trung vệ Đình Trọng - một trong những cầu thủ ổn định trong trận đấu ngày hôm nay khi trở lại sau chấn thương.

Các cầu thủ trẻ cùng nhau ăn mừng kiểu Viking với các CĐV.

Cầu thủ Nguyễn Hoàng Đức của CLB Bóng đá Viettel, người đã ghi bàn thắng thứ 2 cho đội U23 Việt Nam. Những màn trình diễn hết sức xuất sắc của anh trong những trận đấu vừa qua đã khiến nhiều khán giả trầm trồ.

Thanh Thịnh - cầu thủ đã có đường kiến tạo dọn cỗ cho Thanh Sơn ghi bàn thắng ấn định tỷ số 4-0 cho U23 Việt Nam trước U23 Thái Lan.

Thành Chung hôm nay đã có màn trình diễn tốt khi đá trung vệ cùng Đình Trọng và Tấn Sinh, anh cũng là người ghi bàn thắng thứ 3 cho U23 Việt Nam.

Tiền đạo Hà Đức Chinh là người mở tỷ số trận đấu, tạo tiền đề cho chiến thắng 4-0 của U23 Việt Nam trước Thái Lan.

Hà Đức Chinh ăn mừng cùng đồng đội và trợ lý HLV Lee Young-jin.

Đoàn quân của HLV Park Hang Seo đã xuất sắc giành ngôi đầu bảng K với 3 trận toàn thắng, ghi được 11 bàn thắng và không thủng lưới bàn nào, qua đó giành vé đến thẳng vòng chung kết U23 Châu Á 2020. U23 Việt Nam cũng là đội bóng Đông Nam Á đầu tiên (bên cạnh chủ nhà U23 Thái Lan) có vé tới vòng chung kết giải đấu, sau những đại gia mạnh của châu Á như U23 Hàn Quốc, U23 Trung Quốc, U23 Uzbekistan.

Trọng Đạt- Duy Phạm - Như Ý - Viết Hoàng

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/the-thao/thu-tuong-xuong-san-chuc-mung-chien-thang-lich-su-cua-u23-viet-nam-1393877.tpo