Thủ tướng và 4 'tư lệnh' ngành trả lời chất vấn Quốc hội

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng 2 bộ trưởng, Chánh án TAND tối cao và Thống đốc NHNN sẽ đăng đàn trả lời chất vấn Quốc hội vào cuối tuần.

Theo chương trình làm việc của Quốc hội, phiên chất vấn các thành viên Chính phủ sẽ diễn ra trong 3 ngày, từ 16 đến 18/11. Theo Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc, qua ý kiến trên hội trường, Văn phòng Quốc hội tổng hợp được 24 nhóm vấn đề, tập hợp lại kiến nghị của cử tri. Bốn nhóm vấn đề được lựa chọn tập trung là tài chính, ngân hàng, thông tin và truyền thông, tòa án.

Nhóm vấn đề về công tác quản lý thuế, giải quyết nợ đọng thuế; thanh tra, kiểm tra, chống thất thu thuế, đảm bảo nền tài chính an toàn bền vững, quản lý nợ công hiệu quả thì trách nhiệm trả lời chính là Bộ trưởng Tài chính Đinh Tiến Dũng.

Nhóm vấn đề liên quan điều hành chính sách tiền tệ, hoạt động của ngân hàng yếu kém và giải pháp an toàn cho cả hệ thống ngân hàng... Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Lê Minh Hưng sẽ trả lời chính.

Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông Trương Minh Tuấn sẽ lần đầu đăng đàn, giải đáp các thắc mắc về triển khai ứng dụng công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu cải cách thủ tục hành chính, xây dựng Chính phủ điện tử, quản lý báo chí, các giải pháp kiểm soát thông tin xấu, độc trên mạng xã hội...

Các Bộ trưởng Công an, Quốc phòng, Giáo dục và Đào tạo, Văn hóa, Thể thao và Du lịch làm rõ thêm.

Chánh án TAND tối cao Nguyễn Hòa Bình trả lời về giải pháp nâng cao chất lượng công tác xét xử, nhân sự, hành chính nâng cao năng lực công chức ngành tòa án đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp...

Cuối cùng, Quốc hội sẽ dành nửa ngày cho Thủ tướng thay mặt Chính phủ trả lời chung về các nội dung chất vấn liên quan.

Thủ tướng cùng 4 "tư lệnh" ngành sẽ trả lời chất vấn Quốc hội. Ảnh: Quochoi.vn

Cũng trong tuần làm việc này, ngày 13/11, Quốc hội sẽ siểu quyết thông qua nghị quyết về dự toán ngân sách Nhà nước năm 2018.

Quốc hội thảo luận ở hội trường về báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành; thảo luận ở tổ về dự án Luật Bảo vệ bí mật nhà nước, dự án Luật An ninh mạng.

Ngày 14/11, Bộ trưởng Tài chính Đinh Tiến Dũng trình bày tờ trình dự thảo nghị quyết về cơ chế, chính sách phát triển TP.HCM. Các đại biểu sẽ thảo luận ở tổ về vấn đề này.

Cùng ngày, ở hội trường, các đại biểu thảo luận về chủ trương đầu tư xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía đông giai đoạn 2017-2020...

Thắng Quang

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/thu-tuong-va-4-tu-lenh-nganh-tra-loi-chat-van-quoc-hoi-post795507.html