Thủ tướng: Ứng phó với biến đổi khí hậu là một cuộc chiến trường kỳ, khó khăn và nhiều phức tạp

Chiều 18/6, kết luận tại Hội nghị biến đổi khí hậu sau hai năm triển khai Nghị quyết 120/NQ-CP của Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng ĐBSCL đang đứng trước thách thức lớn, biến đổi khí hậu đang gây tác động nặng nề cho khu vực này.

Theo Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, liên kết vùng trong cơ chế điều phối vùng thì TP HCM có vai trò rất quan trọng, nhưng ĐBSCL là vựa lúa của cả nước cũng đóng vai trò quan trọng không kém. “Vì vậy, đầu tư cho ĐBSCL cũng là đầu tư cho TP HCM. Nó thể hiện mối tương tác không chỉ trong vùng mà còn với cả nước và cả Quốc tế”, Thủ tướng cho biết.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại hội nghị.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại hội nghị.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng, ĐBSCL đang chịu ảnh hưởng nặng nề của biến đổi khí hậu, ảnh hưởng sinh kế của người dân nơi đây. Đặc biệt, 10 năm trở lại đây gần 1,7 triệu người di cư khỏi ĐBSCL, trong khi chưa tới 700 nghìn người tới khu vực này, điều này gây thách thức cho nhiều địa phương.

Thủ tướng Chính phủ cảm ơn phát biểu của một nhà khoa học nước ngoài khi lưu ý “Việt Nam cần thấy rằng, Israel khí hậu hạn hán, thiếu nước… nhưng họ đã là nước xuất khẩu nông nghiệp công nghệ cao hàng đầu thế giới”.

Thủ tướng cũng cho biết, thiên nhiên hà khắc và thật khó so sánh khí hậu xưa và nay, nhưng có điều chắc chắn khả năng ứng phó của chúng ta tốt hơn nhiều…. “Vậy sao phải lo lằng, sợ hãi, chúng ta không sợ hãi, phải thích ứng với nó. Chúng ta dựa vào quy luật tự nhiện để phát triển, nhưng điều này không có nghĩa là chúng ta chấp nhận số phận”

Ứng phó với biến đổi khí hậu phải biết tận dụng mọi nguồn lực, nhất là khoa học công nghệ cao. Nếu không có trời nóng thì không có máy lạnh nếu thời tiết không lạnh thì không sinh ra máy sưởi… Rõ ràng chúng ta thích ứng bằng các công nghệ hiện đại, chinh phục thiên nhiên bằng các công nghệ… giúp chúng ta ứng phó biến đối khí hậu, tăng cường khả năng thích ứng tốt hơn.

Thủ tướng cũng cho biết, sau hai năm thực hiện Nghị quyết 120 đã đạt được kết quả quan trọng, có thể nói khối lượng công việc rất nặng, nhưng chúng ta làm tốt hơn nữa trong thời gian tới, lan tỏa hơn nữa tính cộng đồng… Huy động triệt để trí tuệ khoa học, phát huy tất cả các ngành, các cấp trong việc này. Qua ý kiến thảo luận hôm nay, tôi đề nghị nghiên cứu và làm rõ:

Xác định phương châm chính phủ thúc đẩy các doanh nghiệp hành động, người dân hưởng ứng. Chính phủ sẽ kiến tạo, có cơ chế chính sách, bố trí lại nguồn lực, đào tạo nguồn nhân lực, tiếp cận bằng đầu tư cụ thể. Người dân tăng cường nhận thức, đồng thuận tham gia cùng Chính phủ.

Tái cơ cấu nền nông nghiệp cần đi từ hộ dân, cấp xã, huyện và lên cao nhất, cả nước cùng bắt tay hành động.

Thủ tướng cũng giao các Bộ, ngành thực hiện và thúc đẩy các nhiệm vụ đã được giao trong việc giúp khu vực ĐBSCL ứng phó và thích ứng với biến đổi khí hậu.

Cần ưu tiên đầu tư cho hạ tầng hơn nữa, phải làm cho bằng được tuyến đường TP HCM – Trung Lương - Mỹ Thuận. Các địa phương liên kết mạnh mẽ hơn để đối phó với biến đổi khi hậu, cần phát huy nhạc trưởng của TP HCM để điều phối vùng. “Tôi yêu cầu TP HCM đi tiên phong trong ứng phó để thích ưng với biến đổi khí hậu. Các bộ, ngành cần có các nguồn lực giúp đỡ các nhóm dễ bị tổn thương với biến đổi khí hậu, nhất là phụ nữ và trẻ em”.

Kết luận Hội nghị, Thủ tướng cho rằng, ứng phó với biến đổi khí hậu là một cuộc chiến trường kỳ, khó khăn và nhiều phức tạp. “Nhưng chúng ta không được sợ thiên tai. Tổ tiên đã khó nhọc mở cõi, chúng ta phải có trách nhiệm giữ gìn từng tất đất”, Thủ tướng nhấn mạnh./.

Trân Định - Nguyễn Lánh

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/thoi-su/thu-tuong-ung-pho-voi-bien-doi-khi-hau-la-mot-cuoc-chien-truong-ky-kho-khan-va-nhieu-phuc-tap-71608.html