Thủ tướng Ukraine bất ngờ xin từ chức

Văn phòng Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky ngày 17/1 xác nhận lãnh đạo Ukraine đã nhận được đơn từ chức của Thủ tướng Alexei Goncharuk.

Thủ tướng Ukraine Alexei Goncharuk.

Thủ tướng Ukraine Alexei Goncharuk.

Theo hãng tin TASS, Văn phòng Tổng thống Ukraine cho biết, Tổng thống Zelensky sẽ xem xét đơn từ chức của Thủ tướng.

“Văn phòng của Tổng thống Ukraine sẽ thông báo với công chúng về quyết định của Tổng thống trong một thông điệp riêng”, văn phòng ông Zelensky cho hay.

Ông Goncharuk – vốn là một luật sư – được Quốc hội khóa mới của Ukraine phê chuẩn làm Thủ tướng Ukraine theo đề xuất của Tổng thống Zelensky tại phiên họp đầu tháng 9/2019.

Theo đài 112, ông Goncharuk sinh ngày 7/7/1984. Khi trở thành Thủ tướng Ukraine ở tuổi 35 tuổi, ông là Thủ tướng trẻ tuổi nhất trong lịch sử nước này.

Ông Goncharuk từng theo học trung học tại thành phố Horodnya thuộc vùng Chernihiv. Từ năm 2001 đến năm 2006, ông theo học ngành luật tại Viện luật Vladimir.

Sau khi lấy được bằng thạc sĩ luật, ông tiếp tục theo học tại Học viện Quản trị công Quốc gia, Học viện Aspen Kyiv và Trường kinh doanh Kyiv-Mohyla.

Ông được bổ nhiệm làm Phó giáo sư tại Khoa Luật Tài chính và Ngân hàng tại Học viện Luật Vladimir.

Ông Goncharuk từng là luật sư cấp cao tại nhà máy chuyên về sản xuất thực phẩm Horodnyansky. Từ năm 2005-2008, ông là luật sư tại công ty đầu tư PRIOR-Invest, trong đó ông được bổ nhiệm làm trưởng phòng luật của công ty này từ nửa cuối năm 2006.

Năm 2014, ông này từng tham gia ứng cử vào Quốc hội với tư cách ứng viên của Đảng sức mạnh nhân dân nhưng không trúng cử.

Một thời gian, ông trở thành cố vấn của Bộ trưởng sinh thái Ukraine Shevchenko. Về sau, ông là cố vấn của Phó Thủ tướng thứ nhất của Ukraine Stepan Kubiv.

Từ năm 2015, ông là người đứng đầu một văn phòng về quản lý của Ukraine do Liên minh châu Âu tài trợ.

Ngày 28/5/2018, chỉ ít ngày sau khi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nhậm chức, ông Goncharuk được bổ nhiệm làm Phó Chánh văn phòng Phủ Tổng thống Ukraine.

Đồng thời, ông cũng là thành viên Hội đồng cải cách quốc gia Ukraine do Tổng thống nước này trực tiếp điều hành. Tại đây, ông phụ trách về bộ phận cải cách và phát triển kinh tế.

Ông Goncharuk cũng là thành viên của Hội đồng đầu tư quốc gia, thành viên Hội đồng quốc gia về chính sách chống tham nhũng.

Hà Dung

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/quoc-te/thu-tuong-ukraine-bat-ngo-xin-tu-chuc-490343.html