Thủ tướng tự xưng Abkhazia tử vong sau khi thăm Syria

Thủ tướng tự phong của Abkhazia qua đời trên đường trở về sau chuyến thăm Syria.

Ngày 9/9/2018, kênh tin tức RT của Nga thông tin, đoàn xe chở Thủ tướng tự phong vùng Abkhazia - Gennady Gagulia (70 tuổi) gặp nạn vào khoảng 22h ngày 8/9 (giờ địa phương) sau khi đi qua một đồn cảnh sát ở ngoại ô vùng Mussera.

Ông Gennady Gagulia vừa kết thúc chuyến thăm Syria và đang trên đường từ sân bay Shochi(Nga) về nước thì gặp nạn. Vệ sĩ của ông Gagulia và lái xe được đưa đến bệnh viện, tình trạng sức khỏe hiện ổn định

Trong đoàn xe của vị Thủ tướng này còn có nhiều quan chức cấp cao khác của vùng Abkhazia nhưng không ai trong số họ tử vong, ngoại trừ ông Gennady Gagulia.

Thủ tướng Abkhazia Gennady Gagulia vừa qua đời trong vụ tai nạn ôtô. Ảnh: Sputnik

Các nhân chứng cho biết tai nạn ập đến khi một xe chở khách bất ngờ mất kiểm soát và đâm vào đoàn xe của Thủ tướng Gagulia.

Tổng thống tự phong Raul Khajimba cũng cùng đoàn xe với ông Gennady Gagulia lúc xảy ra tai nạn đã lên tiếng khẳng định, thảm kịch này là một tai nạn giao thông, không phải hành vi khủng bố.

"Phái đoàn Cộng hòa Abkhazia trở về từ chuyến thăm chính thức Syria. Đây là một vụ tai nạn ôtô, không phải là hành động khủng bố" - Tổng thống Khajimba nói với hãng Interfax.

Khi Abkhazia vẫn là vùng lãnh thổ thuộc Gruzia, ông Gagulia đã giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng trong hai nhiệm kỳ (1995 – 1997, 2002 – 2003).

Abkhazia tự tuyên bố ly khai khỏi Gruzia năm 1999. Kể từ năm 2008, Nga và một số quốc gia khác đã công nhận Abkhazia độc lập. Hiện Nga đang đặt căn cứ quân sự thường trực tại Abkhazia.

Hồi tuần trước, một nhân vật ly khai được Nga ủng hộ khác là thủ lĩnh Alexander Zakharchenko của CHND Donetsk ở miền đông Ukraine cũng thiệt mạng trong một vụ đánh bom.

Bộ Ngoại giao Nga cáo buộc chính quyền Ukraine đứng sau vụ việc nhưng Kiev bác bỏ mọi liên quan.

Ngọc Mai

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-gioi/tin-tuc-24h/thu-tuong-tu-xung-abkhazia-tu-vong-sau-khi-tham-syria-3365144/