Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường: Quan hệ với ASEAN không gì phá vỡ nổi

Ông Lý Khắc Cường khẳng định quan hệ giữa Trung Quốc với ASEAN đạt đến độ chín, không gì có thể phá vỡ được.

"Trung Quốc và ASEAN có thể tạo nên những điểm nhấn mới trong hợp tác", Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường phát biểu tại Hội nghị Thượng đỉnh Kinh doanh và đầu tư ASEAN (ASEAN-BIS) 2020, sự kiện bên lề Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 37.

Ông Lý Khắc Cường bày tỏ sự tin tưởng rằng quan hệ giữa ASEAN và Trung Quốc ngày càng sâu sắc khi tiến gần đến cột mốc 30 năm, giống như thành ngữ "tam thập nhi lập" của người Trung Quốc, ý nói rằng người đến tuổi 30 sẽ có sự khẳng định vững vàng.

Thủ tướng Trung Quốc phát biểu trực tuyến tại ASEAN-BIS 2020.

Thủ tướng Trung Quốc phát biểu trực tuyến tại ASEAN-BIS 2020.

"Quan hệ ASEAN-Trung Quốc đến 30 năm tuổi được xác lập chặt chẽ. Chúng ta gắn kết không gì phá vỡ nổi", Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường chia sẻ.

"Đến 40 năm, "tứ thập nhi bất hoặc", hiểu rõ mọi điều. Mối quan hệ giữa chúng ta sẽ ngày càng chín. Tôi tin rằng khi chung tay vì lợi ích chung, Trung Quốc và ASEAN sẽ tiếp tục đạt những tiến bộ mới trong hợp tác kinh doanh và đầu tư. Cùng nhau, chúng ta sẽ tạo ra lợi ích lớn lao cho người dân Trung Quốc và các nước ASEAN, đóng góp ổn định hòa bình khu vực và thế giới".

Thủ tướng Trung Quốc nhấn mạnh quan hệ hợp tác với ASEAN trên lĩnh vực kinh tế. ASEAN hiện là đối tác kinh tế lớn nhất của Trung Quốc và sự liên kết này càng trở nên sâu sắc hơn kể cả trong thời kỳ suy thoái toàn cầu vì đại dịch COVID-19.

"Người Trung Quốc nói trong cái rủi có cái may. Trong 3 quý đầu tiên năm nay, quan hệ thương mại ASEAN-Trung Quốc vẫn tiếp tục gia tăng bất chấp suy giảm của thương mại và đầu tư toàn cầu. Kim ngạch thương mại 2 chiều tăng 5% và đầu tư từ Trung Quốc đến ASEAN tăng hơn 70%", ông Lý Khắc Cường cho biết.

Hội nghị Thượng đỉnh Kinh doanh và đầu tư ASEAN 2020 diễn ra theo hình thức trực tuyến.

Thủ tướng Trung Quốc mong đợi mối quan hệ hợp tác kinh tế với ASEAN sẽ tiếp tục có những bước tiến lớn để chứng tỏ với thế giới về lợi ích của thương mại tự do và chủ nghĩa đa phương đối với sự hòa bình và phát triển chung của thế giới.

Ông Lý Khắc Cường hoan nghênh sự thành công của Hội nghị Cấp cao ASEAN-Trung Quốc lần thứ 23 và Hiệp định Đối tác Kinh tế toàn diện khu vực (RCEP) sắp được ký kết. Ông cũng cho biết Trung Quốc đang lên kế hoạch phát triển 5 năm, trong đó có những định hướng làm sâu sắc hơn quan hệ đối tác chiến lược với ASEAN.

"Lễ ký kết RCEP sẽ mang đến tín hiệu mạnh mẽ, rõ ràng và tích cực trong việc thúc đẩy hợp tác hội nhập khu vực và toàn cầu hóa kinh tế", ông Lý Khắc Cường nói.

"Trung Quốc sẽ tiếp tục phối hợp với ASEAN để bảo vệ hòa bình và ổn định trong khu vực, đồng thời chung tay thúc đẩy hội nhập kinh tế khu vực. Trung Quốc luôn ủng hộ tự do thương mại toàn cầu và hợp tác kinh tế khu vực".

Minh Ngọc

Nguồn VTC: https://vtc.vn/thu-tuong-trung-quoc-ly-khac-cuong-quan-he-voi-asean-khong-gi-pha-vo-noi-ar580534.html