Thủ tướng Trung Quốc chúc mừng người đồng cấp Australia, chấm dứt tình trạng 'đóng băng quan hệ'?

Tối 23/5, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường đã gửi điện mừng tân Thủ tướng Australia Anthony Albanese giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Quốc hội liên bang vừa qua.

Thủ tướng Australia đến Tokyo ngay sau lễ nhậm chức để tham dự cuộc họp thượng đỉnh Bộ tứ cùng với các lãnh đạo Mỹ, Ấn Độ và Nhật Bản.

Thủ tướng Australia đến Tokyo ngay sau lễ nhậm chức để tham dự cuộc họp thượng đỉnh Bộ tứ cùng với các lãnh đạo Mỹ, Ấn Độ và Nhật Bản.

Truyền thông Australia ngày 24/5 đưa tin, bức điện của Thủ tướng Trung Quốc, được gửi tới văn phòng của ông Albanese, nhấn mạnh “mối quan hệ ổn định và tốt đẹp” mang lại lợi ích cho cả hai quốc gia.

Ông Lý Khắc Cường bày tỏ: “Trung Quốc sẵn sàng phối hợp với Australia để xem xét lại quá khứ, nhìn về tương lai, đề cao nguyên tắc tôn trọng lẫn nhau và cùng có lợi, nhằm thúc đẩy sự phát triển bền vững và vững chắc của quan hệ đối tác chiến lược toàn diện”.

Thông điệp cũng nhắc lại rằng, chính phủ Công đảng Australia trong những năm 1970 đã đưa ra “lựa chọn đúng đắn” trong việc thiết lập quan hệ ngoại giao với Bắc Kinh.

Theo giới quan sát, bức điện chúc mừng trên đã đánh dấu sự chấm dứt tình trạng đóng băng kéo dài hơn 2 năm qua giữa hai nước, trong đó Bắc Kinh từ chối hợp tác với Canberra ở cấp bộ trưởng hoặc thủ tướng.

Quan hệ của Australia với Trung Quốc - đối tác thương mại lớn nhất của xứ sở kangaroo, đang ở mức thấp sau khi hai bên xung đột về một số vấn đề, bao gồm thương mại, nguồn gốc của virus SARS-CoV-2 và các cáo buộc từ Canberra về sự can thiệp của nước ngoài.

Trong 2 năm qua, Trung Quốc đã áp đặt các biện pháp trừng phạt thương mại lên đến 14 tỷ AUD (khoảng 9,9 tỷ USD) để đáp trả các quyết định liên quan an ninh quốc gia mà Canberra đưa ra, bao gồm cấm tập đoàn viễn thông Huawei tham gia mạng 5G và kêu gọi tiến hành cuộc điều tra độc lập về nguồn gốc virus SARS-CoV-2.

Trong bài phát biểu sau lễ nhậm chức hôm 23/5, Thủ tướng Albanese cho rằng, quan hệ với Trung Quốc sẽ vẫn là "một mối quan hệ khó khăn", đồng thời lưu ý: "Chính Bắc Kinh đã thay đổi, không phải Canberra và chúng ta phải luôn bảo vệ các giá trị của mình".

Trong khi đó, phát biểu trên đài ABC sáng 24/5, Phó Thủ tướng Australia Richard Marles cũng nhận định, Trung Quốc sẽ “tiếp tục là một mối quan hệ khó khăn” đối với Canberra.

Ông Marles cho biết, chính phủ mới của Australia hiểu rõ “sự phức tạp của mối quan hệ” và sẽ “có sự can đảm để bảo vệ lợi ích quốc gia khi lợi ích này khác với Trung Quốc”.

(theo THX, AFP, ABC)

Việt Hà

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/thu-tuong-trung-quoc-chuc-mung-nguoi-dong-cap-australia-cham-dut-tinh-trang-dong-bang-quan-he-184753.html