Thủ tướng Trung Quốc cho Triều Tiên mượn chuyên cơ chở ông Kim Jong-un

Đây là thông tin được tờ nhật báo Apple lớn nhất Hong Kong đưa ra trong số thứ Hai, 11/6.

Chuyên cơ của Thủ tướng Lý Quốc Cường, do Hãng hàng không Trung Quốc Air China vận hành

Theo đó, chiếc Boeing 747 là chuyên cơ của Thủ tướng Lý Quốc Cường, do Hãng hàng không Trung Quốc Air China vận hành. Theo Apple, rất có thể ông Kim Jong-un đã đặt vấn đề mượn chuyên cơ của Thủ tướng Lý trong chuyến đi đến Đại Liên. Trung Quốc hiện có 4 chuyên cơ, đều của Hãng Boeing, mang các số hiệu B-2443, B-2445, B-2447, B-2472. Chiếc có số hiệu B-2472 là chuyên cơ của Chủ tịch Tập, còn chuyên cơ của Thủ tướng Lý có số hiệu B-2447. Chuyên cơ của Thủ tướng Lý được cho là không trang bị hệ thống phòng thủ. Apple phân tích thêm, việc Triều Tiên không che đậy việc mượn chuyên cơ không đơn thuần là vấn đề an toàn bởi chuyên cơ Chammae-1 của Chủ tịch Kim có tuổi hoạt động cao, mà có thể là một tín hiệu chính trị chứng tỏ quan hệ khẳng khít giữa Bình Nhưỡng với Bắc Kinh. Đoàn Triều Tiên được Singapore bao ăn ở “Để bày tỏ lòng hiếu khách, chúng tôi sẽ trang trải toàn bộ chi phí cho Chủ tịch Kim Jong-un và phái đoàn của ông”, Ngoại trưởng Vivian Balakrishnan tiết lộ với báo chí chiều 11/6. “Hôm qua, Chủ tịch Kim đã thể hiện mong muốn đến thăm Singapore dù để họp thượng đỉnh hay không”, ông Balakrishnan cho biết thêm. Chi phí cho phái đoàn Triều Tiên nằm trong gói chi 20 triệu đôla Sing được Thủ tướng Lý Hiển Long xác nhận hôm 10/6. Một nửa của gói chi dành cho công tác an ninh, 5 triệu đôla Sing cho hạ tầng phục vụ giới truyền thông. Phóng viên Soyoung Kim của Reuters cho biết, phòng Tổng thống của khách sạn St Regis nằm trên tầng 20, có giá 9.600 đôla Sing mỗi đêm. Tuy nhiên không có xác nhận nào Chủ tịch Kim ở phòng đó hay không.

ĐỨC HUY

Nguồn Nông Nghiệp: https://nongnghiep.vn/thu-tuong-trung-quoc-cho-trieu-tien-muon-chuyen-co-cho-ong-kim-jong-un-post220310.html