Thủ tướng trình Quốc hội phê chuẩn nhân sự Bộ trưởng Y tế vào tháng 10

Tại kỳ họp thứ 4, căn cứ vào quyết định của cấp có thẩm quyền, Thủ tướng trình Quốc hội phê chuẩn nhân sự Bộ trưởng Y tế.

Tại cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 7, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trương Hải Long cho biết việc lựa chọn nhân sự Bộ Y tế phải đảm bảo đúng quy định của Đảng và Nhà nước về công tác cán bộ và quy trình của luật định.

Theo ông Long, theo quy định của Luật Tổ chức Chính phủ thì bộ trưởng là người đứng đầu, lãnh đạo công tác bộ, chịu trách nhiệm quản lý Nhà nước về ngành, lĩnh vực được phân công, tổ chức thi hành và theo dõi thi hành các vấn đề, lĩnh vực liên quan đến ngành trên toàn quốc.

Trong thời gian Quốc hội chưa họp, Chính phủ sẽ giao quyền. Tại kỳ họp thứ 4 (tháng 10) sắp tới, căn cứ vào quyết định của cấp có thẩm quyền, Thủ tướng trình Quốc hội phê chuẩn nhân sự cụ thể.

 Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trương Hải Long. Ảnh: Hồng Quang.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trương Hải Long. Ảnh: Hồng Quang.

Về việc sắp xếp bộ máy các bộ, ngành, ông Trương Hải Long cho biết từ đầu nhiệm kỳ, Chính phủ đã nhất quán tinh gọn tổ chức, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Đồng thời, các cơ quan giảm tối đa tổ chức, tầng lớp trung gian trong bộ máy.

Ông Long cũng khẳng định sau khi sắp xếp, tổ chức bên trong các bộ, ngành chắc chắn sẽ tinh giản biên chế. Bởi theo chủ trương, khi tinh gọn tổ chức, bộ máy thì biên chế sẽ giảm. Sau khi sắp xếp, Chính phủ, Thủ tướng và Bộ Nội vụ sẽ phối hợp với các bộ, ngành để triển khai kết luận 40 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế, trong đó sẽ giảm 5% biên chế khối hành chính.

Hồng Quang

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/thu-tuong-trinh-quoc-hoi-phe-chuan-nhan-su-bo-truong-y-te-vao-thang-10-post1342127.html