Thủ tướng trao quyết định bổ nhiệm Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

Chiều 11-11, tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc dự và trao quyết định bổ nhiệm chức vụ Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam cho PGS.TS. Bùi Nhật Quang, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

 Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại buổi lễ.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại buổi lễ.

Đồng chí Bùi Nhật Quang sinh năm 1975, quê quán Hà Nội. Từ tháng 3-2014 đến tháng 3-2016, đồng chí là Tỉnh ủy viên, Phó chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng (1-2016), đồng chí được bầu là Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Từ tháng 3-2016 đến tháng 11-2019, đồng chí giữ chức Phó chủ tịch sau đó là Phó Chủ tịch phụ trách Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

Tại buổi lễ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chúc mừng đồng chí Bùi Nhật Quang được bổ nhiệm giữ chức Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam. Thủ tướng đánh giá cao những đóng góp của đồng chí Bùi Nhật Quang trên các cương vị công tác và tin tưởng đồng chí tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm cao, có nhiều sáng kiến mới đóng góp cho sự phát triển của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, không ngừng lớn mạnh, thực hiện tốt các nhiệm vụ mà Đảng, Chính phủ tin tưởng giao phó.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trao Quyết định bổ nhiệm Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam cho PGS.TS. Bùi Nhật Quang.

Bày tỏ niềm vinh dự được đón nhận nhiệm vụ mới, đồng chí Bùi Nhật Quang đã gửi lời cảm ơn sâu sắc tới Thủ tướng Chính phủ, các ban, bộ, ngành đã tín nhiệm, tạo mọi điều kiện để giúp đỡ và giao trọng trách cho đồng chí. Đồng chí Bùi Nhật Quang cũng gửi lời cảm ơn tới Ban lãnh đạo Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, các đồng chí lãnh đạo chủ chốt ở các đơn vị trực thuộc và các đơn vị khác đã luôn tín nhiệm, hỗ trợ, cộng tác, tạo cơ hội cho đồng chí được phấn đấu, rèn luyện để có được vinh dự như hôm nay.

Ở cương vị công tác mới, tân Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam thể hiện quyết tâm phấn đấu, tiếp tục nỗ lực hết mình để đóng góp sức lực và trí tuệ vào sự phát triển của Viện; thực hiện tốt nhất các nhiệm vụ được giao; góp sức cùng với Ban lãnh đạo Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, xây dựng một tập thể lãnh đạo đoàn kết, nhất trí, đổi mới, sáng tạo, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ, xứng đáng là đơn vị đầu tàu của cả nước về nghiên cứu khoa học và xã hội.

Tin, ảnh: PHẠM KIÊN

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/chinh-tri/tin-tuc-su-kien/thu-tuong-trao-quyet-dinh-bo-nhiem-chu-tich-vien-han-lam-khoa-hoc-xa-hoi-viet-nam-599674