Thủ tướng trả lời chất vấn ĐBQH: 'Chính phủ nỗ lực giảm khoảng cách giàu- nghèo'

'Chính phủ tiếp tục phát triển dịch vụ y tế, giáo dục, triển khai chính sách cho người nghèo, người có công...', Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đăng đàn từ 14h đến 16h45 hôm nay 18/11

Dưới sự điều hành của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, phiên đăng đàn của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc diễn ra từ 14h đến 16h45 hôm nay.

Chủ tịch Quốc hội cho biết có 47 đại biểu chất vấn Thủ tướng. Đại biểu Tô Văn Tám (Kon Tum) gửi đến Thủ tướng 2 vấn đề: Việt Nam đã thực hiện khá thành công các mục tiêu kinh tế nhưng sự phân hóa giàu – nghèo đang tăng lên và thành xu hướng. Giải pháp khắc phục? Đảng luôn có chính sách đúng đắn với phát triển kinh tế tư nhân, Thủ tướng cho biết những giải pháp hiệu quả để phát triển khối kinh tế này?

Trả lời đại biểu Tô Văn Tám nói về chênh lệch giàu nghèo, Thủ tướng cho rằng, mục đích là xây dựng, nâng cao đời sống tinh thần của người dân. Trong kháng chiến thực hiện phương châm người cày có ruộng, Bác Hồ cũng đã nói “không sợ thiếu, chỉ sợ không công bằng”.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng dù Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu về phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, nhưng thu nhập ở nông thôn chưa bằng một nửa so với thành thị, vùng núi chỉ bằng 44% so với đồng bằng. "Chính sách an sinh xã hội phải được thực hiện liên tục", Thủ tướng nói.

"Chính phủ cũng tiếp tục phát triển dịch vụ y tế, giáo dục, triển khai chính sách cho người nghèo, người có công...", Thủ tướng nhấn mạnh.

Lãnh đạo Chính phủ cũng cho rằng, mặt hàng rau củ quả là thế mạnh nông nghiệp Việt Nam, nếu phát triển tốt để xuất khẩu thì sẽ giúp giảm khoảng cách giàu nghèo giữa thành thị - nông thôn, miền núi.

Theo Thủ tướng, để thu hẹp chênh lệch nêu trên thì phải tiến hành nhiều giải pháp đồng bộ, trước tiên là đẩy mạnh tái cơ cấu kinh tế, tăng năng suất, chất lượng, hiệu quả sản xuất, kinh doanh để mang lại lợi ích cho toàn xã hội; đào tạo việc làm cho người dân ở nông thôn, miền núi; điều tiết thu nhập qua thuế tốt hơn; hỗ trợ tín dụng cho người nghèo mạnh mẽ hơn...

“Chúng ta cảm ơn những tấm lòng hảo tâm của người dân, trong nước và hải ngoại, đây cũng là cách để giảm chênh lệch”, Thủ tướng nói và khẳng định sẽ quan tâm mạnh mẽ và dành nguồn lực nhiều hơn cho các vùng khó khăn.

NG. THANH - Q. ĐỨC

Nguồn Dân Sinh: http://baodansinh.vn/chinh-phu-no-luc-giam-khoang-cach-giau--ngheo-d67039.html