Thủ tướng tới Tokyo, mở màn cho chuyến công tác với lịch trình dày đặc tại Nhật Bản

Vào hồi 17h20 ngày 7-10 (giờ địa phương, tức 15 giờ 20 phút - giờ Hà Nội), chuyên cơ chở Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng phu nhân và Đoàn cán bộ cấp cao Việt Nam tham dự Hội nghị Cấp cao hợp tác Mekong - Nhật Bản lần thứ 10 và thăm xứ sở Hoa Anh Đào đã đáp xuống Sân bay quốc tế Haneda, Thủ đô Tokyo, Nhật Bản.

Ra Sân bay đón đoàn có Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nhật Bản Norikazu Suzuki; Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Umeda Kunio; Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản Nguyễn Quốc Cường cùng đông đảo cán bộ Đại sứ quán Việt Nam và cộng đồng người Việt tại Nhật Bản.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân tại sân bay quốc tế Haneda, Tokyo. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tham gia Đoàn công tác của Thủ tướng có: Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng; Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng; Bộ trưởng Bộ Công thương Trần Tuấn Anh; Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà; Bộ trưởng Tài chính Đinh Tiến Dũng; Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Lê Minh Hưng; Quyền Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng; Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quý Vương; Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung; Thứ trưởng Bộ Giao thông - Vận tải Nguyễn Ngọc Đông; Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Thị Nghĩa; Thứ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Doãn Mậu Diệp; Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam Vũ Tiến Lộc. Lãnh đạo một số cơ quan, địa phương: Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung; Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội Nguyễn Kim Sơn... cùng tham gia Đoàn công tác của Thủ tướng.

Lễ đón Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân tại sân bay quốc tế Haneda, Tokyo. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Hội nghị Cấp cao hợp tác Mekong - Nhật Bản lần này đánh dấu 10 năm hình thành và phát triển cơ chế hợp tác Mekong - Nhật Bản và 3 năm triển khai chiến lược Tokyo 2015.

Lễ đón Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân tại sân bay quốc tế Haneda, Tokyo. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Sau 10 năm hợp tác, với những đóng góp tích cực và hiệu quả, Việt Nam đang ngày càng thể hiện vai trò và có tiếng nói quan trọng trong nhiều vấn đề lớn của hợp tác Mekong - Nhật Bản. Các Bộ, Ngành, địa phương của Việt Nam đã tham gia vào hơn 100 dự án; trong đó nổi bật: Về giao thông - vận tải có: Dự án xây dựng Cảng nước sâu Lạch Huyện; Nhà ga số 2 Sân bay Nội Bài; Dự án xây dựng đường sắt đô thị Hà Nội; về giáo dục - đào tạo có: Dự án Đại học Việt Nam - Nhật Bản; về y tế có: Dự án nâng cấp Bệnh viện Nhi đồng Chợ Rẫy Việt Nam - Nhật Bản, các Dự án nâng cao năng lực sản xuất văc xin sởi và Rubella; về thông tin - truyền thông là các Dự án liên quan tới dịch vụ bưu chính; hiện đại hóa dịch vụ, phát triển hệ thống an sinh xã hội dựa trên mạng lưới bưu điện, phát triển hệ thống tiền điện tử sử dụng mạng lưới bưu điện. Một số Dự án lớn của ngành Công thương như Nhà máy Nhiệt điện Ô Môn và Nghi Sơn 2 cũng là kết quả của hợp tác Mekong - Nhật Bản vv và vv...

Cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam và cộng đồng người Việt tại Nhật Bản đón chào Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng phu nhân và Đoàn công tác. (Ảnh: Thống Nhất - TTXVN).

Việc lãnh đạo nhiều Bộ, Ban, Ngành, đại diện một số doanh nghiệp tiêu biểu của Việt Nam tham dự Hội nghị Cấp cao hợp tác Mekong - Nhật Bản lần thứ 10 cho thấy Việt Nam đang ngày càng tham gia tích cực, hòa nhập sâu rộng vào các tổ chức, diễn đàn lớn trong khu vực và trên thế giới; đồng thời cho thấy tầm quan trọng cũng như tính bao quát của nội dung Hội nghị.

Sau khi kết thúc Hội nghị về Mekong, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng phu nhân và Đoàn cán bộ cấp cao Việt Nam sẽ thăm Nhật Bản. Chuyến thăm đặc biệt có ý nghĩa khi diễn ra đúng dịp hai nước kỷ niệm 45 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao. Đây là lần thứ hai Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm Nhật Bản trên cương vị người đứng đầu Chính phủ. Trong nhiệm kỳ của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, đầu tư trực tiếp của Nhật Bản vào Việt Nam cũng đạt kỷ lục cao nhất từ trước tới nay, với hơn 9 tỉ USD, đứng đầu trong số các quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam.

Phạm Khải (từ Tokyo, Nhật Bản)

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/su-kien-binh-luan-thoi-su/thu-tuong-toi-tokyo-mo-man-cho-chuyen-cong-tac-voi-lich-trinh-day-dac-tai-nhat-ban-513940/