Thủ tướng tiếp Phó Tổng thống Myanmar

Ngày 31/3, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp Phó Tổng thống Myanmar Henry Van Thio nhân dịp dự Hội nghị Thượng đỉnh hợp tác Tiểu vùng Mekong mở rộng lần thứ 6.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Phó Tổng thống Mynamar Henry Van Thio. Ảnh: VGP/Quang Hiếu

Tại cuộc gặp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gửi lời chúc mừng tới ông Uyn Min vừa được bầu làm Tổng thống mới, và ông Henry Van Thio được bầu lại làm Phó Tổng thống thứ hai của Myanmar. Thủ tướng bày tỏ tin tưởng rằng Lãnh đạo và nhân dân Myanmar sẽ tiếp tục đạt được những thành công mới trong quá trình hòa giải và hòa hợp dân tộc, nâng cao vị thế đất nước trong khu vực và trên trường quốc tế. Phó Tổng thống Henry Van Thio cảm ơn sự chia sẻ, giúp đỡ của Việt Nam dành cho Myanmar thời gian qua, mong muốn tiếp tục học tập kinh nghiệm xây dựng đất nước và hội nhập quốc tế của Việt Nam.

Hai bên bày tỏ hài lòng quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước tiếp tục phát triển tốt đẹp, nhất là từ sau khi nâng cấp quan hệ lên Đối tác hợp tác toàn diện tháng 8/2017. Kim ngạch thương mại hai chiều năm 2017 đạt 828,3 triệu USD, tăng 51% so với cùng kỳ năm 2016. Việt Nam đã vươn lên trở thành đối tác thương mại lớn thứ 9 và là nhà đầu tư nước ngoài lớn thứ 7 của Myanmar. Hai bên nhất trí tiếp tục phấn đấu tăng đáng kể và bền vững kim ngạch thương mại, đạt mốc 1 tỷ USD vào thời gian sớm nhất.

Hai bên cam kết duy trì trao đổi đoàn cấp cao, các cấp và các cơ chế hợp tác. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc hoan nghênh chuyến thăm chính thức sắp tới của Bà Cố vấn Nhà nước Aung San Suu Kyi. Hai nhà lãnh đạo nhất trí thúc đẩy các bộ ngành liên quan sớm thiết lập các cơ chế “Đối thoại Chính sách Quốc phòng” cấp Thứ trưởng và Phó Tổng Tham mưu trưởng (Cơ chế 2+2) và xúc tiến đàm phán, thúc đẩy việc ký kết các thỏa thuận hợp tác trong các lĩnh vực nông – lâm – ngư nghiệp, giao thông vận tải, tư pháp. Phó Tổng thống Henry Van Thio khẳng định Myanmar tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) và Tập đoàn viễn thông Quân đội (Viettel) kinh doanh, hoạt động tại Myanmar.

Hai bên cũng đánh giá cao sự hợp tác tốt đẹp giữa hai nước tại các diễn đàn khu vực và quốc tế, đặc biệt tại ASEAN, Liên Hợp Quốc, Phong trào không liên kết; nhất trí tiếp tục tăng cường hợp tác và phối hợp chặt chẽ trong khuôn khổ ASEAN và các diễn đàn khu vực và quốc tế khác như Hợp tác 4 nước Campuchia – Lào – Myanmar– Việt Nam (CLMV), Chiến lược hợp tác kinh tế Ayeyarwady-Chao Phraya-Mekong (ACMECS), Hành lang kinh tế Đông Tây (EWEC), Tiểu vùng Mekong mở rộng (GMS) và Liên Hợp Quốc, hợp tác sử dụng bền vững và hiệu quả nguồn nước sông Mekong./.

Đức Tuân

Nguồn Chính Phủ: http://baochinhphu.vn/hoat-dong-cua-lanh-dao-dang-nha-nuoc/thu-tuong-tiep-pho-tong-thong-myanmar/333217.vgp