Thủ tướng tiếp Đại sứ Chilê và Lãnh đạo Tập đoàn Lotte

Chiều 8/3, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp Đại sứ Chile tại Việt Nam Claudio Andres De Negri Quintana đến chào từ biệt nhân kết thúc nhiệm kỳ công tác. Cùng ngày Thủ tướng tiếp ông Hwang Kag Gyu, Phó Chủ tịch Tập đoàn Lotte, tập đoàn Hàn Quốc đã đầu tư vào Việt Nam từ năm 1996 đang có chuyến thăm, làm việc tại Việt Nam.

Chúc mừng Đại sứ Claudio Andres De Negri Quintana đã có nhiệm kỳ rất thành công tại Việt Nam, Thủ tướng cho rằng Đại sứ đã có nhiều nỗ lực trong việc thúc đẩy các chuyến thăm cấp cao giữa hai nước, gần đây là chuyến thăm của Tổng thống Michelle Bachelet Jeria tới Việt Nam, tham dự Tuần lễ Cấp cao APEC vào tháng 11/2017.

Cũng trong ngày 8/3, tại Chilê, diễn ra sự kiện đặc biệt là lễ ký Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP). Thủ tướng cho rằng, đây là thành quả quan trọng sau quá trình thảo luận, đàm phán tích cực của các thành viên, trong đó có vai trò tích cực và chủ động của Việt Nam và Chilê.

“Cùng với việc ký kết Hiệp định này và với quan hệ truyền thống tốt đẹp giữa hai nước, sẽ mở ra cơ hội hợp tác lớn hơn giữa Việt Nam và Chile, không chỉ lĩnh vực kinh tế, thương mại và đầu tư, mà còn thúc đẩy hợp tác văn hóa, giáo dục cũng như nhiều lĩnh vực khác…”-Thủ tướng phát biểu.

Thủ tướng tiếp Đại sứ Chile tại Việt Nam Claudio Andres De Negri Quintan đến chào từ biệt nhân hết nhiệm kỳ công tác.Ảnh:VGP

Tán thành với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc về tầm quan trọng của sự kiện ký kết Hiệp định CPTPP, Đại sứ Chilê cho rằng điều đó cũng góp phần thúc đẩy hợp tác giữa hai nước thời gian tới. Năm 2019 Chilê sẽ tổ chức Hội nghị Cấp cao APEC, Đại sứ mong muốn Việt Nam hợp tác và chia sẻ kinh nghiệm từ việc tổ chức rất thành công Năm APEC 2017 tại Việt Nam.

Cảm ơn Thủ tướng, các cơ quan chức năng của Việt Nam đã tạo điều kiện thuận lợi trong nhiệm kỳ công tác của mình, Đại sứ Claudio Andres De Negri Quintana bày tỏ, dù ở cương vị nào, ông cũng sẽ nỗ lực đóng góp vào mối quan hệ hai nước.

*Tiếp ông Hwang Kag Gyu, Phó Chủ tịch Tập đoàn Lotte, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ ấn tượng trước việc Tập đoàn Lotte đầu tư vào thị trường Việt Nam từ năm 1996 và hiện nay đang hoạt động lớn mạnh với 16 công ty con, 4 nhà máy, 280 điểm bán hàng trong các lĩnh vực như trung tâm thương mại, siêu thị, khách sạn, rạp chiếu phim, bánh kẹo…

Cho biết, trong vòng hơn 20 năm qua, đã đến Việt Nam hơn 100 lần, Phó Chủ tịch Lotte bày tỏ những ấn tượng sâu sắc về Việt Nam và trân trọng cảm ơn Thủ tướng và Chính phủ Việt Nam đã ủng hộ các chương trình, dự án của Lotte tại Việt Nam thời gian qua.

“Lotte coi Việt Nam là thị trường trọng điểm và có mong muốn được trở thành đối tác tin cậy, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế và tăng trưởng của Việt Nam thông qua việc tái đầu tư liên tục và gia tăng công ăn việc làm. Các công ty thành viên thuộc Tập đoàn Lotte tại Việt Nam luôn tâm niệm là một doanh nghiệp của Việt Nam..”- ông Hwang Kag Gyu bày tỏ.

Được biết, tới đây Lotte dự định triển khai dự án trồng cây ca cao tại Việt Nam để xuất khẩu sang Hàn Quốc; cùng với đó là đầu tư xây dựng nhà máy EP tại tỉnh Đồng Nai để cung ứng cho Công ty Samsung Việt Nam.

Tập đoàn này cũng đang tích cực chuẩn bị để sớm khởi công xây dựng Dự án “Thành phố thông minh Thủ Thiêm” tại TP. Hồ Chí Minh; Dự án “Lotte Mall Hà Nội”.

Cùng với đó, Tập đoàn còn đề cao việc phát triển đào tạo nhân viên Việt Nam, lập quỹ học bổng cho các học sinh, sinh viên giỏi, mở lớp dạy tiếng Hàn cho thanh thiếu niên tại Huế; hỗ trợ xây dựng các trường học tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh.

Ông Hwang Kag Gyu khẳng định, Lotte cam kết sẽ nỗ lực hết sức để không phụ lòng mong đợi của Thủ tướng cũng như Chính phủ và nhân dân Việt Nam. Trong quá trình đầu tư, Lotte sẽ ứng dụng các công nghệ mới, hiện đại, thân thiện với môi trường và sẽ tiếp tục hỗ trợ mạnh mẽ các dự án khởi nghiệp tại Việt Nam.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hoan nghênh kế hoạch đầu tư mở rộng sản xuất kinh doanh và các dự án mới của Lotte tại Việt Nam; đánh giá cao thành công của các chuỗi dự án của Lotte tại nhiều thành phố lớn của Việt Nam. Thủ tướng cũng vui mừng nhận thấy Lotte đặt niềm tin rất lớn vào thị trường Việt Nam và đánh giá cao việc bên cạnh hoạt động sản xuất kinh doanh, Lotte đã thực hiện nhiều chương trình an sinh xã hội có hiệu quả thiết thực tại Việt Nam.

Tiếp Phó Chủ tịch Tập đoàn Lotte, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ánh giá cao việc bên cạnh hoạt động sản xuất kinh doanh, Lotte đã thực hiện nhiều chương trình an sinh xã hội có hiệu quả thiết thực tại Việt Nam.Ảnh:VGP

Thủ tướng đề nghị Tập đoàn Lotte hỗ trợ Việt Nam tiêu thụ sản phẩm nông sản rau quả nhập khẩu vào thị trường Hàn Quốc bởi Việt Nam là quốc gia có năng lực sản xuất nông nghiệp lớn nhưng thị trường còn hạn hẹp.

Bên cạnh đó, Thủ tướng cũng mong muốn Lotte với chuỗi bán lẻ, dịch vụ quy mô lớn tại nhiều tỉnh, thành, sẽ hỗ trợ Việt Nam trong sản xuất các sản phẩm như nhựa, socola và các sản phẩm công nghiệp khác mà Việt Nam có thế mạnh để phục vụ xuất khẩu.

Vui mừng về việc Lotte đầu tư Viện nghiên cứu phát triển tại Việt Nam, Thủ tướng đề nghị Lotte hỗ trợ Việt Nam sản xuất các sản phẩm công nghệ mới trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0; ngày càng tạo ra nhiều sản phẩm trong nhiều lĩnh vực mới tại Việt Nam.

“Trên cơ sở quan hệ đối tác hợp tác chiến lược giữa Việt Nam và Hàn Quốc, thành công của Lotte sẽ đóng góp quan trọng vào việc thúc đẩy quan hệ hai nước ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả hơn. Chính phủ Việt Nam cam kết sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi cho Lotte đầu tư lâu dài, phát triển bền vững tại Việt Nam”- Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu.

MH-CP

Nguồn Dân Sinh: http://baodansinh.vn/thu-tuong-tiep-dai-su-chile-va-lanh-dao-tap-doan-lotte-d71225.html