Nga tuyên bố cắt đứt quan hệ với NATO nhằm trả đũa vụ trục xuất 8 nhà ngoại giao

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho biết, Nga quyết định đóng cửa các văn phòng thông tin và liên lạc quân sự của NATO tại Moscow vì nhận thấy 'không cần phải tiếp tục tin rằng sẽ có những thay đổi trong tương lai gần'.

AP đưa tin, Nga hôm qua (18/10) tuyên bố cắt đứt quan hệ với Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và đóng cửa văn phòng của tổ chức này tại Moscow sau khi NATO trục xuất 8 thành viên thuộc phái bộ Nga tại trụ sở Brussels (Bỉ) hồi đầu tháng 10, với cáo buộc “là sĩ quan tình báo không khai báo”. Ngoài trục xuất 8 thành viên, NATO còn cắt giảm thêm một số vị trí của phái bộ Nga, khiến quy mô của phái bộ Nga tại Brussels giảm từ 20 người xuống còn 10 người.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov. Ảnh: AP

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov. Ảnh: AP

Trong một động thái đáp trả, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov ngày 18/10 khẳng định: “NATO không quan tâm đến bất cứ hình thức đối thoại bình đẳng hay các công việc chung nào mà hai bên hợp tác thực hiện”. Ông nhấn mạnh, Nga quyết định đóng cửa các văn phòng thông tin và liên lạc quân sự của NATO tại Moscow vì nhận thấy “không cần phải tiếp tục tin rằng sẽ có những thay đổi trong tương lai gần”.

Nhà ngoại giao cấp cao của Nga nói thêm rằng, sự liên lạc giữa nước này và liên minh phương Tây có thể được duy trì thông qua Đại sứ quán Nga tại Bỉ. “Do các động thái có chủ ý của NATO, chúng tôi không có điều kiện để thực hiện các công việc ngoại giao cơ bản. Phản ứng trước những hành động của NATO, chúng tôi sẽ dừng hoạt động của phái bộ Nga tại NATO từ ngày 1/11 hoặc thêm vài ngày nữa”.

Bộ Ngoại giao Nga cũng đưa ra một tuyên bố riêng, nhấn mạnh, các hành động của NATO cho thấy “họ không quan tâm đến một cuộc đối thoại bình đẳng và công việc chung để làm giảm căng thẳng quân sự, chính trị”.

“Lập trường của liên minh này đối với đất nước chúng ta ngày càng trở nên cứng rắn hơn. Mối đe dọa từ Nga đã được thổi phồng lên nhằm tăng cường sự thống nhất trong nội bộ liên minh và để “phù hợp” với điều kiện chính trị hiện đại”, tuyên bố nêu rõ.

Người phát ngôn của NATO Oana Lungescu cho biết, liên minh này đã lưu ý đến tuyên bố của Ngoại trưởng Lavrov, nhưng khẳng định họ chưa nhận được thông báo chính thức từ Moscow.

Quan hệ giữa Nga và NATO đã xấu đi nghiêm trọng sau sự kiện sáp nhập Bán đảo Crimea năm 2014, nhưng các bên vẫn giữ các kênh liên lạc để xúc tiến cuộc họp cấp cao và hợp tác quân sự. Trong bối cảnh quan hệ 2 bên căng thẳng, Nga đã nhiều lần bày tỏ quan ngại về việc triển khai các lực lượng NATO gần biên giới nước này, cho đây là mối đe dọa đối với an ninh của Nga. Hai bên cũng nhiều lần cáo buộc nhau thực hiện các cuộc tập trận gây bất ổn trong khu vực./.

Hồng Anh/VOV.VN (biên dịch) Theo Newsweek

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/nga-tuyen-bo-cat-dut-quan-he-voi-nato-nham-tra-dua-vu-truc-xuat-8-nha-ngoai-giao-898915.vov