Thủ tướng tiếp Bộ trưởng Ngoại giao và Ngoại thương Quần đảo Solomon, thúc đẩy hợp tác song phương
Chiều ngày 11/11, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp Bộ trưởng Ngoại giao và Ngoại thương Quần đảo Solomon Peter Shanel Agovaka, nhân dịp Bộ trưởng có chuyến thăm chính thức Việt Nam từ ngày 11 đến 13/11.
Tại buổi tiếp, Thủ tướng Phạm Minh Chính gửi lời thăm hỏi của Tổng Bí thư Tô Lâm và lãnh đạo cấp cao Việt Nam đến các nhà lãnh đạo Quần đảo Solomon; đồng thời hoan nghênh chuyến thăm chính thức đầu tiên của Bộ trưởng Peter Shanel Agovaka - chuyến thăm cấp cao nhất giữa hai nước kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1996. Thủ tướng bày tỏ tin tưởng chuyến thăm sẽ tạo bước khởi đầu mới, thúc đẩy quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa Việt Nam và Solomon ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả và thực chất hơn.
Nhắc lại kết quả tốt đẹp trong cuộc gặp với Thủ tướng Solomon Jeremiah Manele bên lề Hội nghị Cấp cao Liên hợp quốc về Đại dương lần thứ 3 (UNOC-3) tại Nice (Pháp) hồi tháng 6, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị hai bên tăng cường trao đổi đoàn cấp cao, thiết lập cơ chế tham vấn liên ngành, đồng thời đẩy mạnh giao lưu nhân dân nhằm tăng cường hiểu biết và củng cố nền tảng quan hệ song phương. Thủ tướng cũng hoan nghênh kế hoạch thăm Việt Nam trong thời gian tới của Thủ tướng Solomon Jeremiah Manele.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Bộ trưởng Ngoại giao và Ngoại thương Quần đảo Solomon Peter Shanel Agovaka. Ảnh: Dương Giang/TTXVN
Về hợp tác kinh tế, Thủ tướng cho rằng hai nước có nhiều tiềm năng bổ trợ cho nhau, đặc biệt trong các lĩnh vực thương mại, giáo dục, y tế, nông nghiệp, hạ tầng giao thông, năng lượng tái tạo, hợp tác biển và nghề cá. Ông cho biết Chính phủ Việt Nam sẽ chỉ đạo các cơ quan chức năng sớm cử đoàn công tác sang Solomon để tìm hiểu cơ hội đầu tư, nhất là trong lĩnh vực đánh bắt, chế biến và xuất khẩu thủy hải sản.
Thủ tướng cũng đề nghị hai bên xúc tiến ký kết các hiệp định tạo điều kiện thuận lợi cho người dân hai nước đi lại, trước mắt là Hiệp định miễn thị thực cho người mang hộ chiếu ngoại giao và công vụ; đồng thời nghiên cứu mở thêm các tuyến bay kết nối giữa Việt Nam và các quốc đảo Nam Thái Bình Dương nhằm tăng cường giao thương và du lịch.
Thay mặt Chính phủ Solomon, Bộ trưởng Peter Shanel Agovaka trân trọng chuyển lời thăm hỏi của Thủ tướng Solomon Jeremiah Manele tới Thủ tướng Phạm Minh Chính, đồng thời bày tỏ cảm ơn sâu sắc về sự đón tiếp trọng thị, thân tình của phía Việt Nam.
Bộ trưởng khẳng định Solomon coi trọng vai trò và vị thế của Việt Nam tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương, đánh giá cao thành tựu phát triển ấn tượng của Việt Nam trong thời gian qua, cho rằng hai nước có nhiều điểm tương đồng và tiềm năng chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ lẫn nhau trong phát triển kinh tế - xã hội.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Bộ trưởng Ngoại giao và Ngoại thương Quần đảo Solomon Peter Shanel Agovaka. Ảnh: Dương Giang/TTXVN
Ông Peter Shanel Agovaka đánh giá cao việc ký kết Bản ghi nhớ về Khuôn khổ hợp tác giữa Chính phủ hai nước, coi đây là nền tảng quan trọng để mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực tiềm năng, đồng thời đề nghị Việt Nam hỗ trợ Solomon trong đào tạo nguồn nhân lực, chuyển giao kỹ thuật nông nghiệp và phát triển nghề cá. Bộ trưởng bày tỏ mong muốn Solomon được nhập khẩu gạo và các nguyên liệu từ Việt Nam, đồng thời cam kết tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp Việt Nam đầu tư tại Solomon.
Kết thúc buổi tiếp, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Bộ trưởng Peter Shanel Agovaka nhất trí tăng cường phối hợp, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn khu vực và quốc tế, đặc biệt trong khuôn khổ Liên hợp quốc, và đẩy mạnh hợp tác giữa ASEAN và Diễn đàn các quốc đảo Thái Bình Dương (PIF), góp phần thúc đẩy hòa bình, ổn định và phát triển bền vững của khu vực.














