Thủ tướng Thụy Điển bị chỉ trích vì đi mua sắm không đeo khẩu trang

Một số quan chức cấp cao của Thụy Điển bị phát hiện không tuân thủ các quy định đảm bảo an toàn mùa dịch do chính họ đặt ra và kêu gọi người dân chấp hành, Guardian đưa tin.

Thủ tướng Thụy Điển Stefan Lofven và Bộ trưởng Tư pháp Morgan Johansson là hai trong số những thành viên cấp cao thuộc chính phủ Thụy Điển nhận làn sóng chỉ trích dữ dội từ công chúng vì vi phạm luật lệ chống dịch.

Cụ thể, Thủ tướng Lofven đã đến một trung tâm mua sắm để chuẩn bị cho Giáng sinh mà không đeo khẩu trang.

Phát ngôn viên của ông Lofven cũng đã thừa nhận sự việc, song khẳng định chuyến đi được "lên kế hoạch cẩn thận" để tránh những rủi ro không đáng có.

Trước đó, Thủ tướng Lofven từng nhiều lần kêu gọi người dân nên đeo khẩu trang khi đến nơi công cộng trong mùa lễ hội cuối năm.

 Thủ tướng Stefan Lofven từng nhiều lần công khai kêu gọi người dân tuân thủ quy định giãn cách xã hội để giảm thiểu rủi ro từ Covid-19. Ảnh: Reuters.

Thủ tướng Stefan Lofven từng nhiều lần công khai kêu gọi người dân tuân thủ quy định giãn cách xã hội để giảm thiểu rủi ro từ Covid-19. Ảnh: Reuters.

Bộ trưởng Tài chính Thụy Điển Magdalena Andersson cũng được cho là đã vi phạm quy định về cách ly xã hội mùa dịch. Theo tờ Aftonbladet, bà Andersson đã có mặt tại cửa hàng thuê đồ trượt tuyết ở khu nghỉ mát mùa đông Salen - một trong những địa điểm mà Cơ quan Y tế Quốc gia Thụy Điển khuyến cáo người dân không nên đến thăm.

Thụy Điển từng là nước kiên quyết không phong tỏa toàn quốc mà bám sát đường lối xử lý dịch của riêng mình. Tuy nhiên, những đợt bùng phát trong nửa cuối 2020 đã khiến chính quyền Thủ tướng Lofven buộc phải triển khai cách ly xã hội để kiểm soát tình hình.

Trong bối cảnh tổng số ca mắc Covid-19 tại Thụy Điển đã vượt ngưỡng 437.000, trong đó có hơn 8.700 trường hợp tử vong, đích thân Vua Carl XVI Gustaf đã lên tiếng quở trách chính phủ nước này về công tác chống dịch.

Những tình tiết mới bị phanh phui của quan chức Thụy Điển nói trên đã làm xói mòn niềm tin của người dân vào chiến lược chống dịch mà chính phủ đề ra, theo Guardian.

Nhật báo nổi tiếng Dagens Nyheter của Thụy Điển đã thẳng thắn chỉ trích các thành viên chính phủ trong một bài xã luận xuất bản hôm 29/12: "Ai sẽ chịu tuân thủ nguyên tắc giãn cách xã hội khi mà cả thủ tướng và bộ trưởng Tư pháp còn không chịu chấp hành?".

Ngược dòng trong chống dịch, kinh tế Thụy Điển vẫn tổn thất nặng nề Việc Thụy Điển không phong tỏa chống dịch Covid-19 gây ra nhiều tranh cãi, nhưng các ngành kinh tế vẫn bị dự đoán sẽ tổn thất khoảng 5% với hàng trăm nghìn người mất việc.

Đại Hoàng

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/thu-tuong-thuy-dien-bi-chi-trich-vi-di-mua-sam-khong-deo-khau-trang-post1168652.html