Thủ tướng thư khen lực lượng triệt phá đường dây ma túy lớn ở Hà Tĩnh

Thủ tướng Chính phủ gửi thư khen các lực lương triệt phá thành công đường dây mua bán, vận chuyển trái phép ma túy.

3 đối tượng người Lào gồm: Kẹo Vi Set Chin Đa, Cang Chay Nan Tha Xỉn và Kẹo Phom Ma Sa Ne bị bắt giữ cùng tang vật là 52 bánh he ro in và 25 kg ma túy đá

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa gửi thư khen cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh, Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng, Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh, Công an tỉnh Hà Tĩnh sau khi triệt phá thành công đường dây mua bán, vận chuyển trái phép ma túy, thu 52 bánh heroin, 25 kg ma túy tổng hợp dạng đá trong chuyên án 478 LV vào ngày 17/7 vừa qua.

Trong thư, Thủ tướng Chính phủ biểu dương thành tích của các lực lượng và tin tưởng rằng trong thời gian tới sẽ có sự phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị Bộ đội Biên phòng, Công an và Hải quan để các điểm nóng về sản xuất, mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy trên địa bàn biên giới sẽ bị xóa bỏ, góp phần mang lại cuộc sống bình yên cho nhân dân.

Trước đó, như Báo Hà Tĩnh đã đưa tin, vào lúc 10h ngày 17/7, tại luồng nhập cảnh Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm tra xe bán tải biển kiểm soát Lào NN 7717, phát hiện trên xe chở 2 va ly đã được khóa chặt có nhiều nghi vấn. Tiến hành đưa vào máy soi, lực lượng chức năng phát hiện phía trong chứa 52 bánh heroin, 25 kg ma túy đá.

Lực lượng phối hợp đã nhanh chóng bắt giữ 3 đối tượng người Lào gồm KEO VISET CHIDA, sinh 1982, trú tại bản Chôm Cheng, Thà Khẹc, Khăm Muộn; KEO CANG CHAY, sinh 1993, trú tại bản Xôm Xạ Nạm, Thà Khẹc, Khăm Muộn, và PHOM MA SANE, sinh 1967, trú tại bản Na Bông, Thà Khẹc, Khăm Muộn.

P.V

Nguồn Hà Tĩnh: http://baohatinh.vn/an-ninh-trat-tu/thu-tuong-thu-khen-luc-luong-triet-pha-duong-day-ma-tuy-lon-o-ha-tinh/159143.htm