Thủ tướng thị sát vùng tâm bão miền Trung

Thăm gia đình bị thiệt hại nặng do bão số 9 gây ra, Thủ tướng mong người dân Quảng Ngãi đoàn kết, giúp đỡ, hỗ trợ nhau khắc phục hậu quả thiên tai nhằm sớm ổn định cuộc sống.

 Sáng 1/11, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng lãnh đạo các Bộ, ngành về thị sát, chỉ đạo khắc phục hậu quả thiên tai tại vùng tâm bão ở Quảng Ngãi.

Sáng 1/11, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng lãnh đạo các Bộ, ngành về thị sát, chỉ đạo khắc phục hậu quả thiên tai tại vùng tâm bão ở Quảng Ngãi.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tặng quà cho ông Trần Văn Đô (ngụ thị trấn La Hà, huyện Tư Nghĩa) có nhà bị tốc mái hoàn toàn trong cơn bão số 9. Thủ tướng mong rằng với truyền thống trung dũng kiên cường quê hương Quảng Ngãi, bà con cố gắng đoàn kết, giúp đỡ, hỗ trợ nhau để vượt qua khó khăn do thiên tai gây ra, sớm ổn định cuộc sống.

"Bão số 9 mạnh quá làm tốc mái, giật sập nhà, 5 người trong gia đình tôi thoát chết trong gang tấc. Chúng tôi đang nỗ lực sửa lại nhà để có nơi sinh hoạt qua những ngày mưa gió", ông Đô nói.

Dịp này, Thủ tướng cũng đến thăm hỏi, tặng quà gia đình chính sách Cao Văn Phụng (ngụ xã Nghĩa Trung, huyện Tư Nghĩa) có nhà bị tốc mái do cơn bão số 9 gây ra.Thủ tướng khẳng định Chính phủ luôn quan tâm và tiếp tục sẽ ban hành các chính sách để hỗ trợ bà con ổn định cuộc sống.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng đoàn công tác cũng đến thăm Trường THCS thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi), nơi tâm bão số 9 đổ bộ. Trò chuyện với các giáo viên và cán bộ, chiến sĩ đang giúp trường khắc phục hậu quả thiên tai, Thủ tướng nhắc nhở các ngành, địa phương cần tập trung tổng lực để làm sao học sinh trở lại trường học tập trong thời gian sớm nhất.

Thống kê sơ bộ của Quảng Ngãi, cơn bão số 9 càn quét khiến 13 người bị thương, 325 ngôi nhà bị thiệt hại hoàn toàn, hơn 140.000 ngôi nhà bị tốc mái, hư hỏng. Ngoài ra, có 450 trường học, cơ sở giáo dục, 70 cơ sở y tế, 105 nhà văn hóa thôn, xã bị tốc mái, hư hỏng; nhiều tuyến đường giao thông, hệ thống kênh mương thủy lợi bị sạt lở…

Những ngày qua, Quảng Ngãi đã huy động lực lượng công an, quân đội phối hợp với dân quân địa phương khẩn trương giúp người dân sửa chữa nhà bị tốc mái, hư hỏng, tập trung khôi phục hệ thống lưới điện, hệ thống nước sinh hoạt và thu dọn vệ sinh môi trường.

Minh Hoàng- Phạm Ngôn

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/thu-tuong-thi-sat-vung-tam-bao-mien-trung-post1148362.html