Thủ tướng thăm và chúc tết đồng bào Tây Nguyên

Ngày 9.2, trong chuyến công tác cuối năm tại Tây Nguyên, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tới thăm hỏi, chúc Tết và tặng 200 suất quà cho bà con các dân tộc có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách tại huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông.

Thủ tướng thăm người dân, công nhân làm việc tại Đắk Nông nhân dịp tết đến.

Tại buổi làm việc với huyện Đắk Song, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ghi nhận những kết quả, nỗ lực của chính quyền và nhân dân trong huyện Đắk Song năm 2017.

Thủ tướng biểu dương huyện đã duy trì tình đoàn kết toàn dân, chung tay phát triển kinh tế, nâng cao đời sống. Thủ tướng đề nghị tỉnh Đắk Nông và huyện Đắk Song cần tập trung làm tốt công tác chăm lo, đảm bảo cho bà con được đón Tết sum vầy, ấm cúng và đặc biệt không để cho các gia đình khó khăn ở vùng sâu, vùng xa không có tết.

Thủ tướng thăm hỏi công nhân tại Đắk Nông.

Đặc biệt, Thủ tướng nhấn mạnh các địa phương phải tiếp tục thực hiện nghiêm chủ trương đóng cửa rừng tự nhiên, phát triển trồng rừng, để tăng màu xanh cho huyện Đắk Song và Tây Nguyên.

Cùng ngày, Thủ tướng đến thăm hỏi, chúc tết cán bộ, công nhân viên Nhà máy Alumin Nhân Cơ (huyện Đắk R’Lấp) và thăm Bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh Đắk Nông.

Gặp mặt Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh, Thủ tướng hoan nghênh những thành tích, cống hiến của lực lượng bộ đội Biên phòng Đắk Nông.

Thủ tướng cũng đề nghị, Bộ chỉ huy Biên phòng tỉnh Đắk Nông phải chăm lo thêm đời sống các gia đình quân nhân, chiến sĩ. Nâng cao đời sống cho cán bộ chiến sĩ ở các đồn biên phòng xa xôi, hẻo lánh, trong dịp tết.

Thủ tướng cũng chỉ đạo: “Trong dịp Tết, các đồng chí cũng cần có tinh thần chiến đấu cao, đặc biệt tại các đồn biên phòng. Tình hình biên giới vẫn phức tạp, đặc biệt việc đưa người trái phép, nạn buôn bán ma túy. Ngoài ra, việc bảo vệ rừng phải được đề cao, nghiêm cấm chặt phá, vận chuyển gỗ tại khu vực biên giới”.

P.V

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/thoi-su/thu-tuong-tham-va-chuc-tet-nguoi-dong-bao-tay-nguyen-590935.ldo