Thủ tướng tham quan triển lãm 10 năm xây dựng nông thôn mới

Đến hết tháng 9-2019 đã có tám tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương đã có 100% số xã hoàn thành xây dựng nông thôn mới.

Chiều nay, 18-10, tại TP Nam Định đã diễn ra lễ khai mạc Triển lãm thành tựu 10 năm xây dựng nông thôn mới.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh cùng nhiều lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương đã đến dự và tiến hành nghi thức cắt băng khai mạc triển lãm.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cắt băng khai mạc Triển lãm thành tựu 10 năm xây dựng nông thôn mới. Ảnh: AH

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cắt băng khai mạc Triển lãm thành tựu 10 năm xây dựng nông thôn mới. Ảnh: AH

Phát biểu khai mạc, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Xuân Cường cho biết sau hơn chín năm triển khai thực hiện, xây dựng nông thôn mới (NTM) đã thực sự trở thành một phong trào có sức lan tỏa mạnh mẽ, rộng khắp, được cả hệ thống chính trị và đông đảo người dân cả nước nhiệt tình hưởng ứng, tích cực tham gia.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tham quan một số gian hàng tại triển lãm. Ảnh: AH

Đến hết tháng 9-2019, cả nước có 4.665 xã (52,4%), 109 đơn vị cấp huyện (chiếm 16,5% số huyện) được Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn nông thôn mới; tám tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương đã có 100% số xã hoàn thành xây dựng NTM.

Người dân thưởng thức hồng Bảo Lâm, đặc sản của tỉnh Lạng Sơn, tại triển lãm. Ảnh: AH

Triển lãm thành tựu xây dựng NTM được chia làm hai phân khu: Khu triển lãm trưng bày và thông tin về thành tựu xây dựng NTM; khu trưng bày, giới thiệu sản phẩm tiêu biểu trong Chương trình Mỗi xã một sản phẩm - OCOP của 63 tỉnh, thành phố và của một số doanh nghiệp với 80 gian hàng.

Hội nghị tổng kết 10 năm xây dựng NTM dự kiến sẽ đón hơn 1.000 đại biểu từ 63 tỉnh, thành phố trên cả nước.

A.HIỀN

Nguồn PLO: https://plo.vn/kinh-te/thu-tuong-tham-quan-trien-lam-10-nam-xay-dung-nong-thon-moi-864895.html