Thủ tướng thăm gian hàng trưng bày sản phẩm 'Tự hào Trí tuệ lao động Việt Nam khu vực đồng bằng sông Hồng'

Sáng 20.5, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đến thăm 11 gian hàng trưng bày 33 sản phẩm 'Tự hào Trí tuệ lao động Việt Nam khu vực đồng bằng sông Hồng'.

Thủ tướng Chính phủ thăm các gian hàng trưng bày sản phẩm. Ảnh: Sơn Tùng

Cùng đi với Thủ tướng có đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương; đồng chí Vũ Đức Đam, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; đồng chí Bùi Văn Cường - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; lãnh đạo các bộ, ban ngành trung ương; lãnh đạo Tỉnh ủy và UBND tỉnh Hà Nam.

Đây là một trong những hoạt động nằm trong chuỗi sự kiện Thủ tướng Chính phủ gặp gỡ công nhân các khu công nghiệp vùng Đồng bằng sông Hồng năm 2018.

Thủ tướng vui mừng, đánh giá cao những sản phẩm do chính người lao động làm nên. Ảnh: Sơn Tùng

Trân trọng những thành quả của người lao động, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã dành thời gian thăm từng gian hàng, lắng nghe giới thiệu về sản phẩm.

Tại các gian hàng, Thủ tướng hoan nghênh những thành quả sáng tạo của người lao động Việt Nam. Thủ tướng khẳng định, Chính phủ luôn đồng hành, hỗ trợ để những sản phẩm sáng tạo của người Việt phát triển.

Đồng thời, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng bày tỏ mong muốn, người lao động tiếp tục có những sáng tạo, phát huy bàn tay tài hoa và khối óc để có nhiều sản phẩm chất lượng hơn nữa, phục vụ cho sự phát triển của đất nước.

Thủ tướng mong muốn các sản phẩm được ứng dụng rộng rãi trong thực tế. Ảnh: Sơn Tùng

Nhận được sự quan tâm của Thủ tướng, người lao động hứa sẽ tiếp tục cố gắng để làm ra những sản phẩm có chất lượng hơn nữa. Sự quan tâm của Chính phủ đã góp phần khuyến khích người lao động tiếp tục có những sáng tạo, công hiến trong thời gian tới và giúp khơi dậy niềm tự hào về trí tuệ Việt Nam.

Thủ tướng Chính phủ trân trọng từng sản phẩm. Ảnh: Sơn Tùng

Ông Đào Duy Trọng, Cty TNHH Canon Việt Nam bày tỏ sự vui mừng và tự hào khi nhận được sự quan tâm của Thủ tướng đối với sản phẩm do chính bàn tay và khối óc của người lao động tạo ra, khẳng định đây sẽ là động lực để đơn vị tiếp tục cố gắng, nỗ lực tạo ra nhiều sản phẩm ứng dụng rộng rãi trong thực tế.

Các sản phẩm khẳng định những đóng góp quan trọng của người lao động đối với doanh nghiệp và xã hội, giúp thay đổi tư duy của chủ sử dụng để chăm lo tốt hơn mọi mặt đời sống cho công nhân, lao động.

Cũng trong sáng 20.5, 11 sản phẩm tiêu biểu nhất đã được trao tặng bằng khen của BCH Tổng LĐLĐ Việt Nam.

Các sản phẩm tiêu biểu đại diện cho trí tuệ công nhân lao động Việt Nam được vinh danh.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN Trần Thanh Hải cho biết: “Đoàn Chủ tịch TLĐLĐVN rất tự hào về những sản phẩm tham gia triển lãm. Đây là những sản phẩm tiêu biểu chất lượng cao, được tạo ra từ chính bàn tay và khối óc của người lao động Việt Nam. Thay mặt đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, tôi xin gửi lời cảm ơn đến các doanh nghiệp đã tạo điều kiện để NLĐ phát huy sáng kiến, sáng tạo; người lao động Việt Nam hăng hái thi đua lao động sản xuất tạo ra những sản phẩm đủ sức cạnh tranh trên thị trường, có thể thay thế hàng nhập ngoại, phục vụ nhân dân cả nước”.

Nhóm PV

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/cong-doan/thu-tuong-tham-gian-hang-trung-bay-san-pham-tu-hao-tri-tue-lao-dong-viet-nam-khu-vuc-dong-bang-song-hong-608084.ldo