Thủ tướng thăm gia đình chính sách và nông dân giỏi Hải Dương

Sáng 9.4, trước khi tham dự Hội nghị đối thoại với nông dân có chủ đề 'Tháo gỡ vướng mắc, khơi dòng động lực, tiếp đà 30 năm đổi mới', Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đi thăm, trao quà động viên gia đình chính sách và thăm cơ sở sơ chế, đóng gói bảo quản rau củ quả của nông dân giỏi Tăng Xuân Trường, một mô hình sản xuất kinh doanh tiêu biểu của tỉnh Hải Dương.

Sáng nay (9.4), tại TP.Hải Dương, tỉnh Hải Dương, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tham dự Hội nghị đối thoại với nông dân có chủ đề “Tháo gỡ vướng mắc, khơi dòng động lực, tiếp đà 30 năm đổi mới”. Đây là lần đầu tiên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tham dự buổi đối thoại với giai cấp nông dân Việt Nam. Hội nghị là sự kiện do Trung ương Hội Nông dân Việt Nam chủ trì, phối hợp Văn phòng Chính phủ, UBND tỉnh Hải Dương chỉ đạo, tổ chức. Báo Nông thôn Ngày nay/Dân Việt là cơ quan được giao tổ chức thực hiện sự kiện này.

Trước khi dự Hội nghị, từ sáng sớm Thủ tướng đã đến thăm, tặng quà gia đình thương binh Trần Quốc Hanh, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương. Đi cùng Thủ tướng có Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam; Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng; Chủ tịch BCH Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Thào Xuân Sùng và các lãnh đạo Bộ, ngành Trung ương, lãnh đạo tỉnh Hải Dương.

Thăm, động viên gia đình ông Trần Văn Hanh (61 tuổi, xã Gia Tân, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương) – thương binh hạng ¼, tỷ lệ thương tật 81%, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ân cần hỏi thăm sức khỏe, đời sống gia đình ông Hanh và mong muốn ông cũng như những gia đình người có công trên địa bàn tỉnh Hải Dương luôn sống vui, sống khỏe, tiếp tục phát huy truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, gương mẫu trong cuộc sống và tích cực tham gia các hoạt động góp phần xây dựng địa phương ngày càng phát triển.

Trước tình cảm của Thủ tướng, ông Trần Văn Hanh và vợ - bà Mai Thị Bé, không giấu được sự xúc động. "Gia đình tôi rất hồi hộp và phấn khởi cũng như vô cùng trân trọng gửi lời cảm ơn đến lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Chính phủ và chính quyền địa phương và nhân dân trong tỉnh luôn ghi nhận, tri ân và có những chính sách phù hợp hỗ trợ, giúp đỡ những thương binh, gia đình chính sách như tôi" - Thương binh Trần Văn Hanh bày tỏ.

Sau khi thăm, động viên và trao quà cho thương binh Trần Văn Hanh, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đến thăm cơ sở sản xuất kinh doanh tiêu biểu của tỉnh Hải Dương. Cơ sở này của anh Tăng Xuân Trường (xã Gia Tân, huyện Gia Lộc) - 1 trong 24 gương mặt tiêu biểu 30 năm đổi mới và 5 năm Tự hào Nông dân Việt Nam. Đây là đơn vị đầu tiên trong vùng làm hoàn chỉnh các khâu từ trồng, thu mua, phân size, đóng gói đến tiêu thụ sản phẩm cho nông dân.

Thủ tướng đã đi thăm quá trình sản xuất, chế biến rau củ quả và gặp gỡ trò chuyện với các nhân công đang làm tại nhà máy chế biến của ông Tăng Xuân Trường.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc mong rằng, thời gian tới, tỉnh Hải Dương cũng như các tỉnh, thành trong cả nước cần tạo điều kiện, phát huy, nhân rộng những tấm gương nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi như ông Tăng Xuân Trường.

Thủ tướng nhấn mạnh: các chủ doanh nghiệp, các cơ sở chế biến sản xuất phải mở rộng quy mô sản xuất, có những thông tin dự báo, định hướng thị trường tiêu thụ để người nông dân khi sản xuất ra sản phẩm không gặp phải khó khăn trong khâu đầu ra.

Thủ tướng tặng quà cho cơ sở sản xuất kinh doanh tiêu biểu của tỉnh Hải Dương.

Nhóm PV

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/tin-tuc/anh-thu-tuong-tham-gia-dinh-chinh-sach-va-nong-dan-gioi-hai-duong-864616.html