Thủ tướng thăm chính thức Hàn Quốc, dự hội nghị Mekong, ASEAN

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sẽ có chuyến thăm chính thức Hàn Quốc, dự hội nghị với các lãnh đạo ASEAN nói chung cũng như lãnh đạo các nước Mekong nói riêng cùng lãnh đạo chủ nhà.

Nhận lời mời của Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae In, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và phu nhân sẽ tham dự Hội nghị Cấp cao kỷ niệm 30 năm Quan hệ đối thoại ASEAN - Hàn Quốc, Hội nghị Cấp cao Mekong - Hàn Quốc lần thứ nhất và thăm chính thức Hàn Quốc từ ngày 24 đến 28/11, theo thông cáo của Bộ Ngoại giao.

Việt Nam và Hàn Quốc chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao vào tháng 12/1992. Quan hệ hai nước được nâng cấp lên thành đối tác hợp tác chiến lược nhân chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung Bak năm 2009.

Hàn Quốc là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu của Việt Nam, đứng thứ nhất về đầu tư, thứ hai về viện trợ chính thức ODA (sau Nhật Bản), thứ ba về thương mại (sau Trung Quốc và Liên minh Châu Âu).

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae In. Ảnh: VGP.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae In. Ảnh: VGP.

ASEAN và Hàn Quốc thiết lập quan hệ từ năm 1989. Hai bên nâng cấp quan hệ lên thành đối tác hợp tác toàn diện năm 2004, đối tác chiến lược năm 2010. Năm 2012, Hàn Quốc cử đại sứ và thành lập phái đoàn tại ASEAN.

Hợp tác hai bên được được triển khai sâu rộng trên tinh thần Tuyên bố chung Tầm nhìn tương lai của Quan hệ Đối tác Chiến lược ASEAN - Hàn Quốc: Xây dựng niềm tin, Tạo dựng hạnh phúc năm 2014, Kế hoạch Hành động ASEAN - Hàn Quốc 2016-2020 và các văn kiện hợp tác chuyên ngành khác.

Ý tưởng hợp tác Mekong - Hàn Quốc được đưa ra tại Hội nghị Cấp cao (HNCC) ASEAN - Hàn Quốc lần thứ 13 vào năm 2010, khi Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung Bak đề xuất tổ chức Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao (HNBT) Mekong - Hàn Quốc nhằm tăng cường quan hệ chính trị, kinh tế giữa các nước thuộc lưu vực sông Mekong và Hàn Quốc.

HNBT Mekong - Hàn Quốc đầu tiên, được tổ chức tại Seoul năm 2011, đã xác định 6 lĩnh vực ưu tiên, gồm: cơ sở hạ tầng, công nghệ thông tin, tăng trưởng xanh, phát triển nguồn nước, nông nghiệp và phát triển nông thôn và phát triển nguồn nhân lực. Hội nghị cũng đã ra Tuyên bố Sông Hàn về thiết lập Quan hệ đối tác toàn diện Mekong - Hàn Quốc vì thịnh vượng chung.

Tại HNBT lần thứ 8 ở Singapore vào tháng 8/2018, các nước đã nhất trí nâng cấp cơ chế của hợp tác Mekong - Hàn Quốc từ cấp bộ trưởng lên cấp thượng đỉnh.

Đông Phong

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/thu-tuong-tham-chinh-thuc-han-quoc-du-hoi-nghi-mekong-asean-post1015938.html