Phục dựng những tích cổ tại Duyệt Thị Đường

Một số tiết mục được nghiên cứu phục dựng, phát triển và nâng cao từ hệ thống và chất liệu cung đình.

Nhằm mục đích nâng cao tay nghề cho diễn viên của Nhà hát nghệ thuật cung đình Huế, tạo ra các sản phẩm mới cũng như chuẩn bị cho những sự kiện sẽ diễn ra sau khi mở cửa di tích trở lại đó là trình diễn tại phố đi bộ và các điểm thuộc khu di sản Huế.

Nhằm mục đích nâng cao tay nghề cho diễn viên của Nhà hát nghệ thuật cung đình Huế, tạo ra các sản phẩm mới cũng như chuẩn bị cho những sự kiện sẽ diễn ra sau khi mở cửa di tích trở lại đó là trình diễn tại phố đi bộ và các điểm thuộc khu di sản Huế.

Anh chị em nghệ sỹ của Nhà hát nghệ thuật cung đình Huế đã tận dụng thời gian dừng phục vụ vì dịch Covid-19 để luyện tập hoàn thiện các tiết mục mới. Đây là một số tiết mục được nghiên cứu phục dựng, phát triển và nâng cao từ hệ thống và chất liệu cung đình.

Ngoài ra nhà hát cũng giới thiệu bộ sưu tập áo dài ngũ thân nhằm quảng bá cũng như ủng hộ đề án xây dựng “Thành phố Huế - Kinh đô áo dài".

Chương trình có 2 phần gồm những tiết mục: Hoạt cảnh miên man nhớ Huế được dựng trên chất liệu của dân ca Huế “Lý giao duyên”.

Trình diễn bộ áo dài tứ thân của nhà thiết kế Quang Hòa với tên gọi "Nết xưa dấu cũ". Chất liệu kiểu cách bám sát tà áo dài tứ thân truyền thống.

Trích đoạn tuồng cổ Phàn Lê Ba đại chiến Thiết Bạc, trích trong vở tuồng "Dàng Chinh Tây" được dàn dựng và truyền dạy bởi NSƯT La Thanh Hùng.

Tiết mục Thanh Trà Hiến Quả. Tác phẩm được dàn dựng và phát triển dựa trên hệ thống múa cung đình của bài múa Thanh Hoa Chi, biểu diễn bởi đoàn Hòa Thanh trực thuộc Nhà hát nghệ thuật cung đình Huế.

Đoàn Hòa Thanh là đoàn chuyên biểu diễn về âm nhạc cung đình từ nhiệm vụ giữ gìn và bảo tồn di sản nhã nhạc cung đình Huế đã được UNESCO vinh danh từ năm 2003.

CTV Lê Huy Hoàng Hải/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/giai-tri/thoi-trang/phuc-dung-nhung-tich-co-tai-duyet-thi-duong-898326.vov