Thủ tướng Thái Lan yêu cầu dành riêng 2 tỷ USD để mua sắm quốc phòng

Ông Chan-ocha cho rằng khoản ngân sách 70-80 tỷ baht (tương đương 2.310-2.640 tỷ USD) là một phần của ngân sách được phân bổ cho Bộ Quốc phòng và không liên quan đến ngân sách chi tiêu trung ương.

Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-O-Cha. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-O-Cha. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-ocha ngày 19/10 nhấn mạnh Bộ Quốc phòng nước này phải dành riêng một khoản ngân sách trị giá hơn 2 tỷ USD để mua sắm các loại vũ khí, trang thiết bị và tàu quân sự.

Phát biểu tại phiên thảo luận của Quốc hội Thái Lan về năm tài chính 2020, ông Chan-ocha cho rằng khoản ngân sách 70-80 tỷ baht (tương đương 2.310-2.640 tỷ USD) là một phần của ngân sách được phân bổ cho Bộ Quốc phòng và không liên quan đến ngân sách chi tiêu trung ương.

Thủ tướng Chan-ocha giải thích rằng quân đội Thái Lan đang gánh vác trách nhiệm tuần tra khoảng 5.000km biên giới trên bộ và trên biển, vì vậy lực lượng này phải được trang bị các loại vũ khí, trang thiết bị và tàu thuyền hiện đại để thực hiện hiệu quả các hoạt động.

Trong ngày 10/10, sau 3 ngày tranh luận căng thẳng, Hạ viện Thái Lan đã thông qua phiên họp đầu tiên về dự luật ngân sách năm tài chính 2020 do Chính phủ của Thủ tướng Prayut Chan-o-cha đệ trình.

Phiên họp đầu tiên trong tổng số 3 phiên họp về dự luật ngân sách 2020 được thông qua ngày 19/10 với 251 phiếu thuận trên tổng số 486 hạ nghị sỹ có mặt, 234 hạ nghị sỹ bỏ phiếu trắng và một hạ nghị sỹ không bỏ phiếu.

Truyền thông sở tại tối 19/10 nhận định, phe đối lập rõ ràng đã đồng ý khi bỏ phiếu trắng vì cuộc bỏ phiếu này chỉ là phiên họp đầu tiên để thông qua dự luật ngân sách trên nguyên tắc.

Một ủy ban đặc biệt bao gồm 15 thành viên từ nội các, 24 thành viên từ phe đối lập và 24 thành viên từ liên minh cầm quyền sẽ được thành lập để xem xét kỹ lưỡng các chi tiết và đưa ra những thay đổi mà tất cả các bên có thể chấp nhận được.

Năm tài chính 2020 của Thái Lan bắt đầu từ ngày 1/10, nhưng các phiên họp thứ hai và thứ ba về dự luật ngân sách sẽ không được tiến hành cho tới ngày 8-9/1/2020. Phiên họp thứ hai sẽ thảo luận về dự luật này theo từng phần và phiên họp thứ ba sẽ quyết định liệu dự luật có được thông qua toàn bộ hay không.

Theo dự luật trên, ngân sách dành cho chi tiêu của chính quyền trung ương được đề nghị ở mức 518,8 tỷ baht (17,12 tỷ USD), chiếm 16,2% của tổng ngân sách 3.200 tỷ baht (105,6 tỷ USD), so với mức 471,5 tỷ baht của năm trước.

Có 5 bộ được phân bổ ngân sách lớn nhất là Giáo dục (368,7 tỷ baht, giảm 0,1% so với năm trước), Nội vụ (353 tỷ baht, tăng 7,7%), Tài chính (249,7 tỷ baht, tăng 2,8%), Quốc phòng (233,3 tỷ baht, tăng 2,7%), và Giao thông (178,8 tỷ baht, giảm 0,4%)./.

Ngọc Biên (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/thu-tuong-thai-lan-yeu-cau-danh-rieng-2-ty-usd-de-mua-sam-quoc-phong/602669.vnp