Thủ tướng Thái Lan lại lùi thời hạn bầu cử thêm 3 tháng

Thủ tướng Prayuth từng cam kết bầu cử dân chủ tại Thái Lan sẽ diễn ra trễ nhất là vào tháng 11, nhưng vừa lùi thời hạn này đến tháng 2/2019.

Theo AFP, Thủ tướng Prayuth Chan-o-cha thậm chí còn ngụ ý thời hạn mới chưa chắc được đảm bảo, nói rằng "việc này (bầu cử) sẽ phụ thuộc vào tình hình đất nước". Ông cũng yêu cầu phóng viên "ngừng hỏi về bầu cử".

"Tôi nói rõ đây, bầu cử sẽ diễn ra trễ nhất là vào tháng 2/2019", AFP dẫn lời người đứng đầu chính quyền quân sự Thái Lan hôm 27/2.

Tuyên bố được ông Prayuth đưa ra trong bối cảnh anh em Thaksin và Yingluck Shinawatra, hai thủ tướng bị lật đổ trước đây, được cho là đang tìm cách giành lại ảnh hưởng tại Thái Lan. Gần đây, hai người xuất hiện thường xuyên hơn trước công chúng dù vẫn đang sống lưu vong và tránh án tù.

Thủ tướng Thái Lan Prayuth Chan-o-cha tham dự một nghi lễ hoàng gia hôm 14/2. Ảnh: Getty.

Thủ tướng Thái Lan Prayuth Chan-o-cha tham dự một nghi lễ hoàng gia hôm 14/2. Ảnh: Getty.

Thái Lan đã chứng kiến hàng loạt thủ tướng dân cử bị lật đổ trong hơn 10 năm qua, sau vụ đảo chính ông Thaksin năm 2006. Tướng Prayuth, người lên nắm quyền năm 2014, từng nhiều lần hứa hẹn tổ chức bầu cử trong khi vẫn cấm các cuộc hội họp chính trị nhiều hơn 5 người.

Chính quyền quân sự từng nói họ buộc phải lật đổ chính phủ của bà Yingluck để khôi phục sự ổn định chính trị tại Thái Lan sau một thập kỷ sóng gió. Tuy nhiên, người biểu tình đã bắt đầu quay trở lại đường phố khi ngày kỷ niệm cuộc đảo chính tháng 5/2014 đến gần, bất chấp lệnh cấm nói trên.

Ít nhất 40 người bị truy tố sau khi tham dự các cuộc biểu tình dân chủ hồi đầu tháng.

Trong khi đó, chính quyền quân sự gần đây liên tiếp hứng chịu bê bối, nhất là vụ Phó thủ tướng Prawit Wongsuwan "lộ" đồng hồ đắt tiền, khiến dư luận tức giận. Ông đang bị điều tra với nghi vấn không khai báo bộ sưu tập hơn 20 chiếc đồng hồ hàng hiệu.

Sức mạnh quân đội Hoàng gia Thái Lan Quân đội Hoàng gia Thái Lan được trang bị nhiều chủng loại vũ khí hiện đại với sức mạnh tác chiến hàng đầu khu vực Đông Nam Á.

Đông Phong

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/thu-tuong-thai-lan-lai-lui-thoi-han-bau-cu-them-3-thang-post822243.html