Thủ tướng Tây Ban Nha hứa cho Catalonia quyền tự trị lớn hơn

Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez tuyên bố sẽ cho phép vùng Catalonia tổ chức một cuộc trưng cầu ý dân để giành quyền tự trị lớn hơn.

Phát biểu trên Đài phát thanh Cadena Ser ngày 3/9, Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez cho biết, các cuộc đối thoại giữa ông và người đứng đầu vùng Catalonia là Quim Torra trong thời gian qua sẽ đưa đến kết quả là một cuộc trưng cầu ý dân nữa sẽ được tổ chức tại Catalonia nhằm giúp vùng này giành quyền tự trị lớn hơn.

Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez. (Ảnh: Bloomberg)

Tuyên bố này của ông Sanchez được cho là để hạ nhiệt làn sóng ly khai vốn bùng nổ tại vùng Catalonia từ cách đây 1 năm. Nhưng, Thủ tướng Tây Ban Nha nhấn mạnh Catalonia sẽ chỉ được phép hướng đến việc tự trị nhiều hơn chứ không được quyền tự chủ, tức là ly khai khỏi Tây Ban Nha.

Tuy nhiên, tuyên bố này của ông Pedro Sanchez không được các chính trị gia ly khai tại Catalonia hưởng ứng. Ông Quim Torra, Chủ tịch chính quyền hành pháp vùng Catalonia, nhận định “tiến trình Catalonia dành độc lập là không thể đảo ngược” và tuyên bố sẽ đấu tranh đến cùng.

Theo dự kiến, trong ngày 4/9, ông Quim Torra sẽ có bài diễn văn quan trọng đề cập đến các bước đi tiếp theo của chính quyền theo xu hướng ly khai tại Catalonia.

Các chính đảng tại Tây Ban Nha cũng không ủng hộ ông Sanchez. Các đảng Nhân dân (PP) và đảng Công dân (Ciudadanos) đều chỉ trích ông Pedro Sanchez là đang cố làm hài lòng các nhóm ly khai tại Catalonia chỉ vì các nhóm này đã giúp ông Pedro Sanchez lên nắm quyền tại Tây Ban Nha cách đây vài tháng./.

Quang Dũng/VOV-Paris

Nguồn VOV: http://vov.vn/the-gioi/thu-tuong-tay-ban-nha-hua-cho-catalonia-quyen-tu-tri-lon-hon-808595.vov