Thủ tướng tặng Bằng khen cho người cứu cháu bé bị rơi từ tầng 12A

Thủ tướng tặng Bằng khen cho ông Nguyễn Ngọc Mạnh, người đã nhanh trí, dũng cảm và kịp thời cứu được cháu bé hơn 2 tuổi bị rơi từ tầng 12A, tòa chung cư 60B Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội.

Đại diện Trung ương Đoàn trao tặng Huy hiệu "Tuổi trẻ dũng cảm" cho anh Nguyễn Ngọc Mạnh. (Ảnh: TTXVN phát)

Đại diện Trung ương Đoàn trao tặng Huy hiệu "Tuổi trẻ dũng cảm" cho anh Nguyễn Ngọc Mạnh. (Ảnh: TTXVN phát)

Ngày 1/3, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình vừa ký, ban hành Quyết định số 284/QĐ-TTg về việc tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ dành cho ông Nguyễn Ngọc Mạnh, người đã nhanh trí, dũng cảm và kịp thời cứu được cháu bé hơn 2 tuổi bị rơi từ tầng 12A, tòa chung cư 60B Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội.

Quyết định nêu rõ: Tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho ông Nguyễn Ngọc Mạnh, thường trú tại xóm 4, thôn Vĩnh Thanh, xã Vĩnh Ngọc, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội, đã có hành động dũng cảm cứu người bị nạn tại tòa 60B, phố Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội vào ngày 28/2/2021.

Quyết định có hiệu lực ban hành kể từ ngày ký.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, Trưởng Ban Thi đua khen thưởng Trung ương và cá nhân ông Nguyễn Ngọc Mạnh chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Như tin đã đưa, chiều 28/2, một bé gái 3 tuổi đã trèo qua lan can căn hộ ở tầng 12A chung cư 60B Nguyễn Huy Tưởng khi cha mẹ không có ở nhà. Một người dùng Facebook đã chứng kiến sự việc và la hét thật to để kêu gọi sự giúp đỡ. Lúc đó, anh Nguyễn Ngọc Mạnh đang lái xe giao hàng ở tòa nhà đối diện. Chàng thanh niên quê Đông Anh đã nhanh chóng ra khỏi xe và trèo lên trên mái tôn của sảnh chung cư để tìm cách cháu bé.

Sau sự việc, bé gái chỉ bị chệch khớp hàng, còn anh Mạnh bị bong gân nhẹ ở tay./.

(TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/thu-tuong-tang-bang-khen-cho-nguoi-cuu-chau-be-bi-roi-tu-tang-12a/697367.vnp