Thủ tướng: Tận dụng cách mạng công nghiệp 4.0 đối phó biến đổi khí hậu

Theo Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, cách mạng công nghiệp 4.0 tạo ra nhiều thành tựu giúp con người chinh phục và làm chủ thiên nhiên nên tận dụng điều này để ứng phó biến đổi khí hậu.

 Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Phạm Nguyễn

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Phạm Nguyễn

Phát biểu kết luận hội nghị đánh giá kết quả hai năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 120/NQ-CP của Chính phủ về phát triển bền vững ĐBSCL thích ứng với BĐKH chiều 18.6 tại TPHCM, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc ghi nhận những ý kiến phát biểu sâu sắc của các chuyên gia, đại biểu quốc tế, điều này thể hiện nghị quyết số 120 về là đúng đắn.

Tuy nhiên, theo Thủ tướng, nhiều tồn tại bất cập trong chỉ đạo điều hành để thực hiện nghị quyết cần nhìn nhận, khắc phục tốt hơn.

Về vấn đề biến đổi khí hậu, Thủ tướng cho biết trong năm 2018, ĐBSCL và cả nước nhiệt độ tăng kỷ lục, trong đó ĐBSCL và TPHCM triều cường triều cường vượt mốc lịch sử gây thiệt hai lớn.

Trong nhiều báo cáo, TPHCM là một trong 10 TP bị ảnh hưởng nặng bởi biến đổi khí hậu. Điều đáng lo ngại là nhiều người dân chưa nhận thức được thách thức này, nhiều doanh nghiệp chưa sẵn sàng đối phó với vấn đề thiên tại, biến đổi khí hậu. “Có thể nói là chưa có nền nông nghiệp xanh trong phát triển, trong khi lại có nhiều hành vi góp phần vào biến đổi khí hậu” – Thủ tướng nói.

Theo Thủ tướng, ĐBSCL với khoảng 20 triệu người, nếu tính TPHCM và vùng này thì GDP chiếm hơn 60% cả nước. Vai trò rất quan trọng nên các địa phương phải hỗ trợ lẫn nhau. “Nếu ĐBSLC bị ảnh hưởng thì ảnh hưởng đến GDP của TPHCM và cả nước. Vì vậy, đầu tư cho ĐBSCL, TPHCM cũng là đầu tư cho cả nước. Vai trò của ĐBSCL không chỉ đối với TPHCM, cả nước mà cả thế giới, đóng góp nguồn lương thực” – Thủ tướng nhấn mạnh.

Đặc biệt, một thống kê gần đây cho thấy 1,7 triệu người di cư ra khỏi ĐBSCL, trong khi chỉ có 700.000 người chuyển tới. Điều này tạo ra thách thức cho nhiều địa phương trong đó có TPHCM, các tỉnh Đông Nam Bộ.

Theo Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, khác biệt là khả năng thích nghi và làm chủ với biến đổi khí hậu. “Nghị quyết số 120 chúng ta không can thiệp thô bạo với tự nhiên nhưng không có nghĩa là cam chịu số phận, sắp đặt của tạo hóa. Cách mạng công nghiệp 4.0 tạo ra nhiều thành tựu giúp con người chinh phục và làm chủ thiên nhiên nên tận dụng điều này để ứng phó biến đổi khí hậu” – Thủ tướng nói.

Người đứng đầu Chính phủ đề nghị xác định phương châm hành động thời gian tới là “Chính phủ thúc đẩy, doanh nghiệp hành động, người dân hưởng ứng”. "Chính phủ bố trí lại nguồn lực, đào tạo nguồn nhân lực; doanh nghiệp hành động bằng những dự án đầu tư cụ thể; người dân hưởng ứng, tăng cường nhận thức tham gia cùng Chính phủ, xã hội trong việc tái cơ cấu sản xuất kinh tế" - Thủ tướng nói.

Thủ tướng cũng đề nghị xây dựng hệ sinh thái cho các nền sản xuất, giảm chi phí vận chuyển. Thị trường khoa học công nghệ sử dụng kết quả nghiên cứu, ứng dụng rộng rãi. Nghiên cứu đa dạng hóa nguồn lực với cam kết thêm khoảng 2 tỉ USD so với giai đoạn 2016-2020 để làm dự án liên vùng, giải quyết điểm nghẽn kết nối giao thông vùng ĐBSLC.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng đề nghị TPHCM đi tiên phong trong công nghệ 4.0 của Liên hợp quốc về chống biến đổi khí hậu. Trong đó, tuân thủ nguồn lực, hợp tác quốc tế để học hỏi kinh nghiệm từ đó áp dụng cho cả ĐBSLC.

Đối với các giải pháp, ý tưởng tại hội nghị, Thủ tướng yêu cầu Bộ TN-MT tổng hợp sớm trình Thủ tướng ban hành chỉ thị hành động để biến ý tưởng, giải pháp thành hiện thực.

M.Q

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/thoi-su/thu-tuong-tan-dung-cach-mang-cong-nghiep-40-doi-pho-bien-doi-khi-hau-739745.ldo