Thủ tướng: Suy nghiệm lời Phật dạy để kiến tạo xã hội tốt đẹp hơn

Phát biểu khai mạc Đại lễ Phật đản Liên Hiệp Quốc - Vesak 2019 sáng nay 12-5 tại chùa Tam Chúc, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ tất cả cùng suy nghiệm lời Phật dạy để kiến tạo xã hội tốt đẹp hơn

Đúng 8 giờ 30 phút sáng nay 12-5, tại chùa Tam Chúc (huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam) đại lễ Phật đản Liên Hiệp Quốc - Vesak 2019, đã chính thức diễn ra. Đây là sự kiện lần thứ 3 được tổ chức ở Việt Nam với số lượng đại biểu đến từ các quốc gia, vùng lãnh thổ tham dự nhiều nhất, nhiều tham luận nhất.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc về dự lễ khai mạc đại lễ Vesak 2019 và có bài phát biểu

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc về dự lễ khai mạc đại lễ Vesak 2019 và có bài phát biểu

Phát biểu tại lễ khai mạc, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định Đại lễ Vesak là dịp để nhắc lại những giá trị lời dạy của Đức Phật Thích Ca, lời Phật dạy cũng là chất liệu để xây dựng một xã hội tốt đẹp. Thủ tướng nhắc lại lịch sử của ngày Vesak, đồng thời nêu cao giá trị của ngày này trong quyết tâm của Liên Hiệp Quốc kể từ năm 1999 đến nay.

"Tại đại lễ Vesak hôm nay, chúng ta cùng suy nghiệm lời Phật dạy để kiến tạo xã hội tốt đẹp hơn. Việt Nam có nhiều tôn giáo, trong đó Phật giáo gắn bó và đồng hành từ lâu đời. Nối tiếp truyền thống, Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã không ngừng lớn mạnh, góp phần xây dựng đất nước"- Thủ tướng nhấn mạnh.

Thủ tướng nêu rõ với chủ trương hội nhập quốc tế, Việt Nam sẵn sàng hợp tác, phát huy, bảo tồn văn hóa dân tộc, đồng thời tiếp thu các giá trị văn hóa các nước trên thế giới.

Thủ tướng mong rằng các đại biểu tham dự đại lễ Vesak 2019 sẽ có thời gian cảm nhận đất nước, con người Việt Nam thân thiện mến khách và có nền văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc. Thủ tướng tin tưởng rằng với nỗ lực chung của mỗi chúng ta vì một thế giới hòa bình, ổn định và phát triển, đại lễ Vesak 2019 được tổ chức tại Việt Nam lần này sẽ thành công tốt đẹp, thành tựu viên mãn.

Thủ tướng: Suy nghiệm lời Phật dạy để kiến tạo xã hội tốt đẹp hơn

Đại lễ Phật đản Liên Hiệp Quốc - Vesak 2019 có sự tham gia của lãnh đạo các quốc gia như Tổng thống Myanmar, Thủ tướng Nepal, Phó Tổng thống – Chủ tịch Thượng viện Ấn Độ, Chủ tịch Thượng viện Bhutan, Phó Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc; hơn 20 đại sứ và các tổ chức quốc tế tại Việt Nam.

Trong buổi khai mạc, nhiều lãnh đạo cao cấp của Đảng, nhà nước, Mặt trận tổ quốc Việt Nam đã về dự. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã về dự lễ khai mạc và có bài phát biểu.

Đại lễ Vesak 2019 sẽ tập trung phân tích, thảo luận về 5 chủ đề: Sự lãnh đạo bằng chính niệm vì hòa bình bền vững; cách tiếp cận của Phật giáo về gia đình hòa hợp, chăm sóc sức khỏe và xã hội bền vững; cách tiếp cận của Phật giáo về giáo dục đạo đức toàn cầu; Phật giáo và cách mạng công nghiệp 4.0; cách tiếp cận của Phật giáo về tiêu thụ có trách nhiệm và phát triển bền vững.

Những hình ảnh trang trọng tại lễ khai mạc đại lễ Phật đản Liên Hiệp Quốc - Vesak 2019:

Cảnh đón tiếp trang nghiêm tại lối đi vào Trung tâm Phật giáo Quốc tế - nơi diễn ra các sự kiện đại lễ Vesak 2019

Video rất đông người dân đến dự đại lễ

Các đại biểu trên các nước và vùng lãnh thổ về dự đại lễ Phật đản

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc dự lễ khai mạc

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc

Các đại biểu tại lễ khai mạc

Nơi tổ chức đại lễ Phật đản Liên Hiệp Quốc - Vesak 2019

Hòa thượng Phra Brahmapundit, Chủ tịch Ủy ban Tổ chức quốc tế đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc (ICDV), phát biểu, thuyết trình tại lễ khai mạc

Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng Ban Tổ chức đại lễ Phật đản - Vesak 2019, phát biểu tại lễ khai mạc

Tin-ảnh-video: Thanh Tuấn - Ngô Nhung

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su/thu-tuong-nguyen-xuan-phuc-du-le-khai-mac-dai-le-vesak-2019-20190512105519603.htm