Thủ tướng Sri Lanka tuyên bố sắp hết xăng

Phát biểu trên truyền hình ngày 16/5, Thủ tướng Sri Lanka Ranil Wickremesinghe cho biết kho dự trữ xăng của nước này sắp cạn kiệt.

“Hiện tại, chúng ta chỉ còn lượng xăng đủ dùng cho một ngày”, ông Wickremesinghe nói, theo Times of India. Trong khi đó, ông cho biết nạn thiếu hụt dầu diesel sẽ được giải quyết phần nào khi một con tàu chở dầu đã cập cảng Sri Lanka hôm 15/5.

Dù vậy, theo Reuters, nguồn dầu diesel từ con tàu này vẫn chưa được phân phối.

 Tài xế xe ba bánh Sri Lanka xếp hàng chờ mua xăng tại thủ đô Colombo. Ảnh: Reuters.

Tài xế xe ba bánh Sri Lanka xếp hàng chờ mua xăng tại thủ đô Colombo. Ảnh: Reuters.

“Tôi đề nghị người dân không xếp hàng mua trong ba ngày tới, cho đến khi việc vận chuyển tới 1.190 cây xăng hoàn tất”, Bộ trưởng Năng lượng Sri Lanka Kanchana Wijesekera nói.

Sri Lanka đang phải trải qua cuộc khủng hoảng kinh tế tồi tệ nhất kể từ khi giành độc lập năm 1948. Chính phủ nước này hôm 12/4 đã phải tuyên bố vỡ nợ. Việc thiếu hụt nguồn cung ngoại tệ khiến Sri Lanka không thể đảm bảo đủ các mặt hàng thiết yếu, bao gồm xăng dầu hay thuốc men.

Thủ tướng Wickremesinghe cho biết Sri Lanka cần 75 triệu USD ngoại tệ trong những ngày tới để chi trả cho các mặt hàng nhập khẩu thiết yếu.

Tại thành phố Colombo, thủ đô thương mại của Sri Lanka, phóng viên Reuters ngày 16/5 ghi nhận hàng dài xe ba bánh - phương tiện vận chuyển thông dụng của thành phố này - chờ đợi trước các cây xăng.

“Tôi đã xếp hàng hơn 6 tiếng”, ông Mohammad Ali, một tài xế, nói. “Chúng tôi phải dành ra 6 đến 7 tiếng xếp hàng chỉ để mua xăng.

Ông Mohammad Naushad, một tài xế khác, cho biết cây xăng mà ông đang chờ đợi đã hết hàng.

“Chúng tôi đã đứng ở đây từ 7-8h mà vẫn không rõ họ sẽ có xăng hay không”, ông nói. “Không ai biết khi nào xăng đến. Chúng tôi cũng không biết việc xếp hàng ở đây có ý nghĩa gì không”.

Việt Hà

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/thu-tuong-sri-lanka-tuyen-bo-sap-het-xang-post1317789.html