Thủ tướng Sri Lanka bị cách chức đòi lại quyền lực

Hơn một tháng kể từ khi bị Tổng thống Maithripala Sirisena cách chức, ông Ranil Wickremesinghe ngày 16.12 một lần nữa tuyên thệ nhậm chức Thủ tướng Sri Lanka.

Ông Ranil Wickremesinghe tái nhậm chức Thủ tướng Sri Lanka - Ảnh: Reuters

Sự trở lại của ông Wickremesinghe được mong đợi sẽ giúp chấm dứt khủng hoảng chính trị tại quốc gia Nam Á này.

Tổng thống Sri Lanka Maithripala Sirisena vào cuối tháng 10 94 đã cách chức Thủ tướng Wickremesinghe do có bộ trưởng dính líu vào âm mưu ám sát ông và quản lý kinh tế yếu kém, thay bằng cựu Tổng thống Mahinda Rajapaksa. Tuy nhiên ông Rajapaksa không được đa số thành viên Quốc hội ủng hộ nên phải từ chức vào ngày 15.12, trước nguy cơ chính phủ ngừng hoạt động (Quốc hội bỏ phiếu cắt ngân sách).

Sau khi nắm lại quyền lực, Thủ tướng Wickremesinghe gửi lời cảm ơn đến những người ủng hộ. Ông cam kết khôi phục trật tự đất nước, cải thiện tình hình kinh tế cũng như mức sống người dân.

Tổng thống Maithripala Sirisena (phải) đã phải nhượng bộ - Ảnh: Reuters

Nước láng giềng Ấn Độ đã gửi lời chúc mừng với diễn biến này: “Điều này phản ánh sự trưởng thành của mọi lực lượng chính trị Sri Lanka, khả năng vượt qua khó khăn của nền dân chủ nước này. Ấn Độ cam kết tiếp tục các dự án phát triển tại Sri Lanka. Chúng tôi tin tưởng quan hệ song phương sẽ vẫn không ngừng thân thiết”.

Cẩm Bình (theo Reuters)

Nguồn Một Thế Giới: https://motthegioi.vn/the-gioi-c-79/thu-tuong-sri-lanka-bi-cach-chuc-doi-lai-quyen-luc-103362.html