Thủ tướng Slovakia vượt qua cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm sau cáo buộc 'đạo văn'

Ngày 24/7, Thủ tướng Slovakia Igor Matovic đã vượt qua một cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm tại quốc hội nước này liên quan tới các cáo buộc ông đạo văn trong luận án tốt nghiệp đại học.

Thủ tướng Slovakia Igor Matovic tới tham dự một hội nghị ở Brussels, Bỉ ngày 19/7/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Thủ tướng Slovakia Igor Matovic tới tham dự một hội nghị ở Brussels, Bỉ ngày 19/7/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Kết quả bỏ phiếu cho thấy chỉ có 45 trong số 125 nghị sĩ có mặt trong buổi bỏ phiếu ủng hộ bãi nhiệm ông Igor Matovic.

Kết quả trên nằm trong dự báo vì liên minh cầm quyền do ông Matovic lãnh đạo hiện chiếm thế đa số "an toàn" tại quốc hội này. Nếu ông Matovic bị bãi nhiệm thì liên minh cầm quyền cũng sẽ sụp đổ.

Cuộc bỏ phiếu được tổ chức theo đề xuất của phe đối lập sau khi một tờ báo đăng nhiều cáo buộc rằng ông Matovic đã đạo văn luận văn tốt nghiệp tại Đại học Comenius ở thủ đô Bratislava năm 1998.

Thủ tướng Matovic, 47 tuổi, khẳng định không nhận thấy bất kỳ vấn đề gì trong luận văn của mình. Ông cũng cho biết không chú ý nhiều tới việc học tại Khoa Quản trị trong 2 năm cuối theo học tại Đại học Comenius vì khi đó ông đã bắt đầu tập trung cho công việc xuất bản.

Đảng Những cá nhân độc lập và người dân bình thường (OLaNO) theo phe trung hữu của ông Matovic đã giành chiến thắng tại cuộc tổng tuyển cử Slovakia hồi tháng 2 vừa qua. Ông Matovic đã thành lập chính phủ liên minh với hai đảng và một tổ chức chính trị khác.

Chính phủ liên minh tuyên thệ nhậm chức hồi tháng 3 vừa qua trong bối cảnh quốc gia này phải đương đầu với cuộc chiến chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19. Tới nay, Slovakia ghi nhận 2.089 ca mắc bệnh trong đó có 28 người tử vong.

Lê Ánh (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/the-gioi/thu-tuong-slovakia-vuot-qua-cuoc-bo-phieu-bat-tin-nhiem-sau-cao-buoc-dao-van-20200724185217941.htm