Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long đột ngột nghỉ phép 1 tuần

Đêm 9/6, Văn phòng Thủ tướng Singapore thông báo, Thủ tướng Lý Hiển Long sẽ nghỉ phép 1 tuần, bắt đầu từ thứ Hai, ngày 10/6.

Thủ tướng Lý Hiển Long sẽ vắng mặt trong vòng 1 tuần, kể từ ngày 10/6.

Thủ tướng Lý Hiển Long sẽ vắng mặt trong vòng 1 tuần, kể từ ngày 10/6.

Trong thời gian ông vắng mặt, Phó thủ tướng, Bộ trưởng Tài chính Vương Thụy Kiệt sẽ giữ chức quyền Thủ tướng. Ông Lý Hiển Long sẽ trở lại làm việc từ 16/6.

Bức ảnh do Thủ tướng Lý Hiển Long chụp đăng cùng với dòng trạng thái trên Facebook thông báo nghỉ phép 1 tuần.

Trên tài khoản facebook của mình, ngày 9/6, ông Lý Hiển Long cũng đăng tải dòng trạng thái: “Sẽ đi nghỉ trong một tuần. Hy vọng dành thời gian với gia đình và có thời gian cho sở thích đọc sách của tôi. Có thể tôi sẽ gặp lại một số bạn khi tôi tới Jalanjalan”.

Dòng trạng thái này được đăng kèm một bức ảnh bông hoa và nơi nghỉ dưỡng với chú thích: “Bức ảnh do tôi chụp”.

Ngày 31/5 vừa qua, tại Diễn đàn đối thoại Shangri-La, Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long đã có phát ngôn dậy sóng, gây tổn thương và bức xúc trong dư luận khu vực khi cho rằng Việt Nam đã "xâm lược", "chiếm đóng" Campuchia.

Bộ Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Campuchia đã ra tuyên bố chỉ trích phát biểu này của Thủ tướng Singapore là chống lại sự hồi sinh của người dân Campuchia, thể hiện Singapore đã ủng hộ chế độ diệt chủng và muốn chế độ diệt chủng này quay trở lại Campuchia, cũng như xúc phạm quân tình nguyện Việt Nam, những người đã hy sinh xương máu của mình giúp giải phóng Campuchia khỏi chế độ diệt chủng.

Ngày 7/6, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã có cuộc điện đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Singapore Vivian Balakrishman liên quan đến phát biểu của Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long ngày 31/5.

Bộ trưởng Vivian Balakrishman khẳng định Singapore hết sức coi trọng mối quan hệ Đối tác Chiến lược với Việt Nam, giải thích bối cảnh của phát biểu trên và mục đích của phát biểu không có ý xúc phạm Việt Nam và Campuchia.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Phạm Bình Minh đã đề nghị Singapor có điều chỉnh phù hợp.Hai Bộ trưởng Ngoại giao nhất trí sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ nhằm củng cố và phát triển quan hệ song phương Việt Nam - Singapore cũng như tăng cường đoàn kết và thống nhất của ASEAN.

Hà Thu

CNA

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/the-gioi/thu-tuong-singapore-ly-hien-long-dot-ngot-nghi-phep-1-tuan-1426730.tpo