Thủ tướng Shinzo Abe đi Air Force One của Nhật đến Đà Nẵng

Khoảng 20h55 tối 9/11 chuyên cơ 'Air Force One Nhật chở Thủ tướng Shinzo Abe và đã hạ cánh tại Đà Nẵng.

Air Force One Nhật đưa Thủ tướng Shinzo Abe đến Đà Nẵng Chuyên cơ Boeing 747-400 còn gọi là Air Force One Nhật đưa Thủ tướng Shinzo Abe cùng đoàn đại biểu đến sân bay quốc tế Đà Nẵng vào tối 9/11.

Chuyên cơ Boeing 747-400 còn gọi là Air Force One Nhật đáp xuống sân bay Đà Nẵng. Chính phủ nước này sử dụng 2 máy bay Boeing 747-400 được thiết kế đặc biệt để đưa đón lãnh đạo cấp cao của chính phủ, Hoàng gia trong các chuyến công tác trong và ngoài nước

Hai máy bay này có màu sơn giống hệt nhau và sử dụng mã kiểm soát không lưu lần lượt là Air Force One và Air Force Two Nhật Bản. Máy bay được điều hành bởi Phi đội 701, Tập đoàn Không quân Đặc nhiệm, lực lượng Phòng vệ trên Không Nhật Bản. Hai máy bay này luôn đi cùng nhau trong các chuyến công du nước ngoài của lãnh đạo.

Air Force One Nhật Bản nổi bật với đường sơn đỏ vàng chạy dọc theo thân máy bay cùng biểu tượng mặt trời đỏ trên cánh đuôi đứng và cánh chính. Máy bay được cấu hình với sức chứa 140 hành khách. Khu vực phía trước được thiết kế rộng rãi và sang trọng dành cho thủ tướng, thành viên Hoàng gia.

Ông Shinzo Abe, 63 tuổi, vừa tái đắc cử thủ tướng Nhật Bản ngày 1/11, sau khi đảng của ông giành chiến thắng tuyệt đối tại cuộc bầu cử Hạ viện hồi tháng 10.

Sáng 10/11, Thủ tướng Abe sẽ tham dự và phát biểu tại APEC CEO Summit. Tiếp đó, ngày 11/11, Thủ tướng Shinzo Abe dự phiên họp của lãnh đạo 21 nền kinh tế APEC và cùng xem xét thông qua 4 văn kiện được liên Bộ trưởng APEC báo cáo.

Thủ tướng Nhật Bản từng cho biết hồi tháng 9 rằng ông hy vọng sẽ tổ chức các cuộc họp với Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình để bàn về vấn đề Triều Tiên trong khuôn khổ APEC 2017 hoặc Hội nghị thượng đỉnh Đông Á tổ chức tại Philippines sau khi APEC bế mạc.

Ông Abe đặc biệt quan tâm đến vấn đề Triều Tiên và sự cần thiết phải có phản ứng của cộng đồng quốc tế đối với vấn đề này.

Đón Thủ tướng Shinzo Abe tại sân bay Đà Nẵng là Bộ trưởng Giáo dục & Đào tạo Phùng Xuân Nhạ.

Nữ tổng thống Chile đi máy bay không quân đến Đà Nẵng Lúc 21h30 ngày 9/11, chuyên cơ của Không quân Chile đưa Tổng thống Michelle Bachelet từ Hà Nội đến sân bay Đà Nẵng.

Lúc 21h30 ngày 9/11, chuyên cơ của Không quân Chile đưa Tổng thống Michelle Bachelet hạ cánh sân bay Đà Nẵng. Bà là lãnh đạo nữ lớn tuổi nhất tham dự Hội nghị APEC 2017 tại Đà Nẵng. Bà đến Hà Nội vào ngày 8/11, đồng thời thực hiện chuyến thăm cấp nhà nước theo lời mời của Chủ tịch nước Trần Đại Quang.

Trong ngày 8/11, Tổng thống Michelle Bachelet đã đặt vòng hoa tại Đài Tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ, đặt vòng hoa và viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, thăm Nhà sàn Bác Hồ.

Ngày 9/11, Chủ tịch nước Trần Đại Quang và tổng thống Chile đã có cuộc hội đàm và họp báo chung.

Tiếp đến, bà Michelle Bachelet gặp Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, cựu Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết trước khi rời Hà Nội đến tham dự các hoạt động trong khuôn khổ Tuần lễ Cấp cao APEC tại Đà Nẵng.

Bà Bachelet giữ chức Tổng thống Chile 2 nhiệm kỳ không liên tiếp, lần đầu tiên vào 2006-2010 và lần thứ hai nhậm chức vào 11/3/2014. Nữ lãnh đạo này được xếp thứ 16 trong danh sách những phụ nữ quyền lực nhất thế giới năm 2017 của tạp chí Forbes.

Đại diện Việt Nam đón bà Bachelet là Bộ trưởng Giáo dục & Đào tạo Phùng Xuân Nhạ.

Tiến Tuấn - Trương Khởi - Hoa Hạ

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/thu-tuong-shinzo-abe-di-air-force-one-cua-nhat-den-da-nang-post794465.html