Thủ tướng Séc công du một loạt nước châu Á, trong đó có Việt Nam

Thủ tướng Séc Petr Fiala cùng với phái đoàn doanh nghiệp sẽ bắt đầu chuyến thăm kéo dài 10 ngày tới Philippines, Indonesia, Singapore, Việt Nam, Kazakhstan và Uzbekistan, kể từ ngày 15/4.

Thủ tướng Séc Petr Fiala. Ảnh: Euractiv

Thủ tướng Séc Petr Fiala. Ảnh: Euractiv

Theo mạng tin EURACTIV.cz (Séc) ngày 14/4, ông Fiala sẽ được tháp tùng bởi một phái đoàn doanh nghiệp, Phòng Thương mại, Ngân hàng Xuất khẩu Séc và các tổ chức khác để hỗ trợ các công ty Séc thâm nhập thị trường địa phương.

Trong chuyến công du của mình, ông Fiala sẽ gặp đại diện cao nhất của các quốc gia nói trên.

Tại Philippines, ông sẽ thảo luận khả năng tăng cường hợp tác trong ngành công nghiệp quốc phòng trong số những vấn đề khác.

Với Indonesia, hai bên thúc đẩy nhiều tiềm năng hợp tác hơn nữa, đặc biệt là trong lĩnh vực công nghiệp quốc phòng, y tế, bảo vệ môi trường và phát triển cơ sở hạ tầng giao thông.

Điều khiển học, an ninh mạng, số hóa, công nghệ mới và trí tuệ nhân tạo sẽ là một trong những chủ đề chính được Thủ tướng Séc thảo luận với Singapore, điểm đến xuất khẩu lớn nhất của Séc ở Đông Nam Á.

Tại Việt Nam, Thủ tướng Séc sẽ tham dự diễn đàn doanh nghiệp Séc - Việt và dự lễ khởi công nhà máy sản xuất, lắp ráp ô tô giữa Skoda Auto và Thành Công Motor.

Đối với Uzbekistan, đối tác thương mại lớn thứ hai của Séc ở khu vực Trung Á, phái đoàn của Thủ tướng Fiala sẽ tập trung vào các vấn đề năng lượng, giao thông và quốc phòng - những vấn đề có thể cũng sẽ được thảo luận ở Kazakhstan. Mục đích là tăng cường hợp tác trong lĩnh vực năng lượng và vận tải.

Séc đã nỗ lực tăng cường quan hệ với các nước châu Á trong những năm gần đây.

Công Thuận/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/the-gioi/thu-tuong-sec-cong-du-mot-loat-nuoc-chau-a-trong-do-co-viet-nam-20230414153705418.htm